Bạc Liêu cho phép hoạt động trở lại một số loại hình từ 0h ngày 8/1

(CLO) Từ 0h ngày 8/1, tỉnh Bạc Liêu cho phép hoạt động trở lại một số loại hình như thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí, sản xuất, kinh doanh… nhưng phải bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Chiều 7/1, UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều vừa có quyết định cập nhật, công bố cấp độ dịch Covid-19 theo địa bàn và áp dụng quy định tạm thời các biện pháp hành chính "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 ” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

bac lieu cho phep hoat dong tro lai mot so loai hinh tu 0h ngay 8 1 hinh 1

Bạc Liêu cho phép các khu vui chơi giải trí, tham quan du lịch được hoạt động trở lại.

Theo đó, cấp độ dịch của tỉnh là cấp 2 – nguy cơ trung bình (vùng vàng). Đối với cấp huyện, có huyện Vĩnh Lợi, huyện Hòa Bình và TP. Bạc Liêu là cấp độ 2. Các địa phương còn lại như thị xã Giá Rai, huyện Đông Hải, huyện Phước Long, huyện Hồng Dân là cấp độ 1 – nguy cơ thấp (vùng xanh), thời gian áp dụng từ 0h ngày 8/1 đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các sở, ngành và đơn vị địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch (dù ở bất kỳ cấp độ dịch nào), nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đồng thời, nỗ lực thực hiện mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phục hồi và phát triển kinh tế.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng cho phép hoạt động trở lại một số loại hình vui chơi, giải trí, mua bán, sản xuất, kinh doanh…nhưng phải bảo đảm các biện pháp về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời không tập trung quá 30 người (cấp độ 1) và quá 20 người (cấp độ 2) trong cùng một thời điểm nơi công cộng (ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp); giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét giữa người với người.

Đối với các hoạt động tại cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình xây dựng, chợ truyền thống, chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, vận tải hành khách công cộng, vận tải hàng hóa (kể cả đường bộ và đường thủy nội địa) được hoạt động bình thường nhưng phải tuân thủ nguyên tắc 5K.

Các nhà hàng (kể cả nhà hàng trong khách sạn), các quán ăn, uống được hoạt động nhưng khoảng cách tối thiểu giữa người bàn này với người bàn khác là 2 mét và mỗi bàn không quá 4 người.

Dịch vụ làm tóc, cắt tóc, làm đẹp, spa, thẩm mỹ viện được hoạt động tối đa 75% công suất (cấp độ 1) và tối đa 50% công suất (cấp độ 2) tùy khả năng sức chứa của cơ sở; khoảng cách giữa các ghế phục vụ khách tối thiểu là 1 mét.

Riêng các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao (kể cả phòng gym, yoga, tập thể hình, thể dục dụng cụ) không tập trung quá 30 người (cấp độ 1) và 20 người (cấp độ 2) trong cùng một thời điểm…

Đặc biệt, đối với các loại hình karaoke, vũ trường, massage, quán bar tiếp tục tạm dừng hoạt động.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: