Bạc Liêu: Làm rõ thông tin vụ lò đốt rác tiền tỷ bỏ hoang phí

(CLO) Mới đây, trong cuộc trao đổi với báo chí, ông Lê Văn Tần, Chủ tịch UBND huyện Phước Long (Bạc Liêu) đã đưa ra những thông tin chính thức liên quan đến việc xây dựng lò đốt rác tiền tỷ rồi bỏ hoang phí nhiều năm mà dư luận đặt ra trước đó.

Theo ông Tần cho biết, vụ việc trên đã được một số báo thông tin nhưng phản ánh chưa đúng thực tế và các khó khăn, vướng mắc của chính quyền địa phương gặp phải trong quá trình thực hiện dự án xây dựng lò đốt rác tạm thời tại xã Phong Thạnh Tây A (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu).

bac lieu lam ro thong tin vu lo dot rac tien ty bo hoang phi hinh 1

Cụ thể, trên địa bàn huyện có một lò đốt rác nằm tại thị trấn Phước Long nhưng đang bị quá tải. Đồng thời, một số xã lại cách lò đốt rác tập trung của huyện hơn 25km nên việc thu gom rác gặp nhiều khó khăn.

Chính vì vậy, việc xây dựng lò đốt rác tạm thời tại xã Phong Thạnh Tây A để tránh tình trạng quá tải và xử lý rác thải cho 4 xã gồm Vĩnh Phú Tây, Phước Long, Phong Thạnh Tây A và xã Phong Thạnh Tây B là rất cần thiết.

Mặt khác, nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chỉ tiêu xây dựng 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước đại hội Đảng bộ huyện vào tháng 8/2020. Trong đó, để đảm bảo tiêu chí về môi trường, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và xây dựng huyện xanh – sạch – đẹp, UBND huyện Phước Long đã thành lập tổ công tác tiến hành khảo sát vị trí, tham mưu cho UBND huyện báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy về việc đầu tư xây dựng lò đốt rác tạm thời.

Sau khi tổ công tác xác định được vị trí đầu tư xây dựng lò đốt rác tạm thời thì Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức họp lấy ý kiến và được các thành viên trong Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất đầu tư xây dựng lò đốt rác tạm thời tại xã Phong Thạnh Tây A.

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đã trình xin ý kiến và được HĐND huyện Phước Long đồng ý thực hiện dự án và phân bổ nguồn vốn ngân sách huyện năm 2020 để đầu tư dự án.

Từ cơ sở trên, UBND huyện Phước Long phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng lò đốt rác tạm thời và giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, UBND huyện Phước Long cũng lập tờ trình gửi UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xin bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện để xây dựng lò đốt rác tạm thời. Tuy nhiên, do bức xúc về việc xử lý lượng rác quá tải, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện nên trong quá trình khảo sát vị trí để đầu tư xây dựng lò đốt rác tạm thời, chủ đầu tư và các ngành tham mưu chưa nghiên cứu kỹ quy định.

Đến ngày 1/7/2020, UBND tỉnh Bạc Liêu có Công văn số 2833/UBND-KT về việc chưa chấp thuận vị trí khu đất xây dựng lò đốt rác. Sau khi nhận được công văn của UBND tỉnh thì UBND huyện cũng đã chỉ đạo chủ đầu tư dừng thi công lò đốt rác tạm thời cho đến nay.

Cũng theo ông Lê Văn Tần, Chủ tịch UBND huyện Phước Long cho biết, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tránh gây thất thoát ngân sách Nhà nước, trong thời gian tới, huyện Phước Long sẽ tổ chức di dời lò đốt rác tạm thời về bãi rác tập trung tại thị trấn Phước Long để nâng quy mô, công suất, góp phần giảm thiểu tình trạng khối lượng rác thải ứ đọng trên địa bàn.

Đồng thời, trong quá trình di dời đơn vị thi công đã cam kết chịu hoàn toàn chi phí di dời lò đốt rác tạm thời tại xã Phong Thạnh Tây A (bao gồm cả phần chi phí di dời, xây dựng lại các hạng mục phụ trợ của dự án).

Còn đối với chủ khu đất cũng đã thống nhất với chủ đầu tư đồng ý phương án nhận lại phần đất của mình mà trước đó đã bàn giao để thực hiện xây dựng lò đốt rác tạm thời.

Được biết, để làm rõ những thông tin liên quan đến vụ việc này, UBND huyện Phước Long cũng đã có báo cáo về tình hình thực hiện dự án xây dựng lò đốt rác tạm thời tại xã Phong Thạnh Tây A  đến Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: