Bắc Ninh: 135/137 cơ sở sản xuất giấy trong cụm công nghiệp Phong Khê tạm dừng hoạt động

(CLO) Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh Bắc Ninh, đến nay, 100% cơ sở sản xuất giấy trong khu dân cư và 135/137 cơ sở sản xuất giấy trong Cụm công nghiệp Phong Khê I và Cụm công nghiệp Phong Khê 2 ở phường Phong Khê, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã dừng hoạt động.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, thời gian qua, thành phố Bắc Ninh đã tích cực, chủ động trong công tác kiểm tra, xử lý ô nhiễm môi trường tại phường Phong Khê. Đến nay, tình hình ô nhiễm môi trường đã thay đổi rõ rệt, 100% cơ sở sản xuất trong khu vực làng nghề đã dừng hoạt động.

bac ninh 135 137 co so san xuat giay trong cum cong nghiep phong khe tam dung hoat dong hinh 1

Đoàn kiểm tra liên ngành của TP Bắc Ninh yêu cầu cơ sở tạm dừng sản xuất do không bảo đảm môi trường. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Tại các Cụm công nghiệp Phong Khê I và Cụm công nghiệp Phong Khê 2 có 137 cơ sở sản xuất giấy, trong đó, 30 cơ sở có diện tích đất sử dụng vi phạm đã có đơn xin tạm dừng hoạt động, tạm dừng cung cấp điện 3 pha.

Đối với 107 cơ sở có diện tích đất trong Cụm công nghiệp là đất sản xuất kinh doanh, Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Bắc Ninh đã tiến hành kiểm tra xong 38 cơ sở.

Trong đó, 2 cơ sở có hồ sơ giấy phép môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp và có lò hơi riêng, vận hành thường xuyên các công trình xử lý chất thải, hiện đang hoạt động bình thường; 1 cơ sở sản xuất giấy có xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường tuy nhiên hiện nay cũng đang dừng hoạt động do không có nguồn cung cấp hơi thương phẩm; 21 cơ sở bị xử phạt với hành vi không có giấy phép môi trường theo quy định với tổng số tiền hơn 4,1 tỷ đồng, đồng thời, bị đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của cơ sở 4 tháng 15 ngày; 14 cơ sở có đơn xin tạm dừng hoạt động để khắc phục tồn tại về môi trường.

Đối với 69 cơ sở còn lại chưa kiểm tra nhưng đã dừng hoạt động sản xuất do không còn nguồn cung cấp hơi thương phẩm.

Như vậy, đến nay đã có 135/137 cơ sở sản xuất giấy trong Cụm công nghiệp Phong Khê I và Cụm công nghiệp Phong Khê 2 dừng hoạt động.

Trước đó, ngày 17/1/2025, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐND về việc quy định chính sách hỗ trợ chấm dứt sản xuất, chuyển đổi nghề nghiệp tại các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trong tại phường Phong Khê, TP Bắc Ninh; xã Văn Môn, huyện Yên Phong; xã Phú Lâm ,huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/dự án đối với cơ sở sản xuất giấy tại khu dân cư và các cụm công nghiệp tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh và xã Phú Lâm, huyện Tiên Du; cơ sở tái chế kim loại không nằm trong khu dân cư tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong khi các cơ sở đã chấm dứt hoạt động hoặc di dời và đã chấp hành việc xử lý vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Đối với hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng cho cơ sở sản xuất giấy tại khu dân cư và các cụm công nghiệp tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh và xã Phú Lâm, huyện Tiên Du; cơ sở tái chế kim loại tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong di dời cơ sở sản xuất ra khỏi tỉnh Bắc Ninh để thực hiện dự án mới hoặc chuyển đổi nghề nghiệp khác, cụ thể: hỗ trợ 50% lãi suất vốn vay theo hợp đồng tín dụng đã ký của cơ sở với tổ chức cho vay, nhưng không quá 300 triệu đồng/dự án. Thời gian hỗ trợ đến hết ngày 31/12/2029.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: