Bắc Ninh: Sẽ xử lý dứt điểm việc ô nhiễm môi trường tại làng nghề giấy Phong Khê

(CLO) Đây là thông tin được đại diện UBND tỉnh Bắc Ninh trao đổi trong cuộc họp báo thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021, tổ chức ngày 18/6.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, thành phố Bắc Ninh đã quy hoạch và xây dựng 2 Cụm công nghiệp (CCN) Phong Khê 1 và Phong Khê 2, nhằm đưa các cơ sở sản xuất nằm trong khu dân cư ra hoạt động tập trung tại CCN, tránh ô nhiễm môi trường về tiếng ồn, chất thải, khí thải, nước thải cho người dân sinh sống tại đây.

"Nhiều cơ sở sản xuất đầu tư công nghệ hiện đại, tăng năng suất, giảm ô nhiễm. Tiếng ồn, khói bụi, chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp đã giảm, nhưng ô nhiễm nguồn nước vẫn thực sự đáng báo động. Cơ bản nước thải ở các cơ sở vẫn xả trực tiếp ra các kênh mương, cống rãnh, ao hồ, sông Ngũ Huyện Khê, gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng", lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết.

Tỉnh Bắc Ninh sẽ xử lý dứt điểm việc ô nhiễm môi trường tại làng nghề giấy Phong Khê. Ảnh: TL

Tỉnh Bắc Ninh sẽ xử lý dứt điểm việc ô nhiễm môi trường tại làng nghề giấy Phong Khê. Ảnh: TL

Cũng theo UBND tỉnh Bắc Ninh, phân tích, đánh giá của ngành chuyên môn cho thấy tính chất nước thải của việc sản xuất giấy tái chế rất phức tạp, khối lượng nước thải lớn, trung bình hơn 11.000 m3/ngày, đêm và khó thu gom, chế độ thải không ổn định nên không bảo đảm các yếu tố môi trường, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình sản xuất.

"Hiện chỉ có số ít cơ sở có ý thức lập Kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận công trình hoàn thành bảo vệ môi trường, phục vụ giai đoạn vận hành của nhà máy và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn nguy hại", thông tin từ cuộc họp báo cho hay.

Hầu hết các cơ sở vẫn xả thải bừa bãi, có biểu hiện “nhờn Luật”, cố tình không chấp hành, khiến tình trạng ô nhiễm ngày càng trở lên nghiêm trọng. Mục tiêu chuyển đổi làng nghề Giấy Phong Khê sang khu nhà ở, dịch vụ thương mại là chiến lược mang tính ổn định, bền vững, cần phải bắt tay vào thực hiện ngay lộ trình, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nơi đây.

Trao đổi với PV, ông Vương Quốc Tuấn - Phó chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh: "Chúng tôi rất quyết liệt để xứ lý các vấn đề còn tồn tại ở làng nghề giấy Phong Khê. Đến thời điểm hiện tại các đơn vị chức năng đã thu được hơn 6 tỷ đồng tiền phạt khi xử lý vi phạm tại đây. Thời gian tới tỉnh cũng sẽ nghiên cứu các biện pháp để giải quyết dứt điểm vấn đề này."

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Hoàng Dương

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Hoàng Dương

Được biết toàn tỉnh Bắc Ninh có 62 làng nghề, trong đó có 30 làng nghề truyền thống, tiêu biểu như: Làng nghề tái chế giấy Phong Khê, đúc nhôm chì Văn Môn, sản xuất sắt thép tái chế Đa Hội, đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ, đúc đồng Đại Bái, làm bún Khắc Niệm... Sự tồn tại và phát triển của các làng nghề đã góp phần quan trọng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, đa số các làng nghề có quy mô sản xuất nhỏ lẻ, dây chuyền công nghệ mang tính thủ công, lạc hậu, tiêu tốn nhiều nguyên, nhiên liệu, không có hệ thống xử lý chất thải, nước thải, khí thải đồng bộ.

Hoàng Dương

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: