Bắc Ninh còn 6.516 hộ ở 54 thôn thuộc 10 xã, phường vẫn bị ngập úng

(CLO) Đây là một trong những nội dung báo cáo tại hội nghị của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh báo cáo giải pháp xử lý đối với các khu vực còn ngập úng, đề xuất biện pháp ứng phó mưa lớn những ngày tới diễn ra ngày 13/10.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 đã gây ra mưa đặc biệt lớn tại khu vực Bắc Bộ, trong đó có tỉnh Bắc Ninh.

Cụ thể, từ ngày 5 đến 8/10, lượng mưa trung bình toàn tỉnh là 226,5mm; mưa lớn kết hợp lũ tại thượng nguồn đã gây ngập lụt 153 thôn/tổ dân phố của 20 xã/phường, khiến 16.500 hộ dân phải di dời, sơ tán hoặc bị cô lập; hơn 20,3km đê phải tổ chức đắp chống tràn; hơn 60 vị trí sạt trượt, rò rỉ, thẩm lậu chân, mái đê; nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập, hơn 700 điểm sạt lở
Mưa lũ cũng khiến hơn 12.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng và thiệt hại; hơn 300.000 con gia súc, gia cầm bị chết... Tổng thiệt hại khoảng 1.670 tỷ đồng.

Đến ngày 13/10, toàn tỉnh Bắc Ninh còn 6.516 hộ ở 54 thôn thuộc 10 xã, phường vẫn bị ngập úng do nước trong các tuyến đê bối, đê bao, bờ vùng, đường giao thông chưa tiêu thoát kịp.

ba.jpg
Nhiều khu vực dân cư tại xã Tiên Lục bị ngập. Ảnh: BBN

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Ninh, từ chiều tối 13 đến hết ngày 15/10, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xuất hiện một đợt mưa vừa diện rộng, có nơi mưa to; tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50 -100mm.

Dự báo trên sông Cầu tại Trạm Phúc Lộc Phương và Trạm Đáp Cầu ở mức trên báo động I; trên sông Thương tại Cầu Sơn ở mức trên báo động I đến báo động II; tại Phủ Lạng Thương ở mức trên báo động II. Sông Lục Nam và sông Thái Bình ở mức dưới báo động I.

Trước diễn biến ngập úng và khả năng mưa trong những ngày tới, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Trung ương và của tỉnh.

Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban vận động cứu trợ tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung giúp những gia đình đang trong vùng ngập lụt, bị chia cắt bảo đảm đủ lương thực, thực phẩm, nước sạch để sinh hoạt.

Tổ chức huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp bảo đảm vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục duy trì tuần tra, canh gác, bảo vệ đê, đặc biệt tại các điểm đã xảy ra sự cố; chỉ đạo các địa phương chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực hộ đê khi cần thiết, không được lơ là, chủ quan; chỉ đạo các công ty thủy nông khắc phục sửa chữa ngay máy móc, thiết bị trạm bơm để phục vụ tiêu úng…

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn và các lực lượng khác giúp các địa phương và Nhân dân khắc phục hậu quả sau bão, lũ.

Sở Y tế huy động lực lượng tập trung giúp đỡ các địa phương thực hiện tốt công tác vệ sinh, tẩy uế môi trường; xử lý nguồn nước... không để dịch bệnh xảy ra.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các xã, phường có các điểm trường bị ngập lụt, hư hại khẩn trương khôi phục các phòng học, sớm tổ chức dạy và học; hướng dẫn xây dựng kế hoạch tu sửa, xây dựng lại các phòng học bị hư hại.

Các xã, phường vùng lũ chủ động huy động lực lượng, vận động Nhân dân, phối hợp với lực lượng quân đội đóng trên địa bàn giúp Nhân dân khắc phục hậu quả do bão, lũ lụt, trước mắt tập trung giúp những gia đình làm lại nhà bị hư hỏng, bị đổ để sớm có chỗ ở. Thành lập hội đồng xác nhận mức độ thiệt hại bảo đảm chính xác, dân chủ, công khai, không để hộ dân nào bị đứt bữa hoặc không có nơi ở.

Sở Công Thương chỉ đạo các công ty thương mại chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, nhiên liệu, vật liệu xây dựng… đáp ứng nhu cầu của Nhân dân…

Các sở, ngành, xã, phường tiếp tục thống kê, đánh giá và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những thiệt hại thuộc lĩnh vực ngành, địa phương quản lý, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh và kiến nghị các bộ, ngành Trung ương giúp đỡ khắc phục.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những nguy cơ đối với các khu vực hiện còn ngập úng nếu tiếp tục xảy ra đợt mưa vừa, mưa to kéo dài từ ngày 13 đến 16/10, từ đó đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung triển khai.

bac.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái biểu dương những cố gắng, nỗ lực trong ứng phó, khắc phục hậu quả lũ lụt gây ra của toàn hệ thống chính trị, các sở, ban, ngành, địa phương và Nhân dân trong tỉnh.

Để sớm ổn định cuộc sống của người dân vùng hiện còn bị ngập úng, ứng phó hiệu quả với diễn biến thời tiết trong những ngày tới, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Thái yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung phân bổ kịp thời các nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, MTTQ và của tỉnh đến Nhân dân vùng bị ảnh hưởng.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội, công an, y tế… tập trung khắc phục hậu quả mưu lũ, xử lý môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: