Bắc Ninh đưa đón người dân miễn phí tham quan Hội chợ Mùa thu 2025

(CLO) Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và du khách tham quan sự kiện Hội chợ mùa Thu 2025, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức chương trình xe đưa đón miễn phí từ tỉnh Bắc Ninh đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) trong thời gian diễn ra sự kiện từ ngày 26/10 - 4/11/2025.

Chương trình gồm 144 chuyến xe phục vụ xuyên suốt 10 ngày diễn ra hội chợ, chia đều tại hai điểm đón: Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang) và Bảo tàng Bắc Ninh số 2 (phường Kinh Bắc).

Buổi sáng, xe khởi hành lúc 7 giờ 30 phút tại Quảng trường 3/2 và 8 giờ tại Bảo tàng Bắc Ninh số 2, cùng trở về lúc 13 giờ; buổi chiều, xe đón lúc 15 giờ, trở về lúc 21 giờ, bảo đảm an toàn, đúng giờ và phục vụ chu đáo.

Người dân và du khách có thể đăng ký trực tuyến tham gia chương trình tại đường link: https://forms.gle/ehK5Dq7FEfyvmdyd9 hoặc mã QR được công bố trên các kênh thông tin chính thức của Sở.

Danh sách khách đăng ký được chốt vào 22 giờ hằng ngày trước ngày khởi hành, đồng thời thông báo trên hệ thống đăng ký. Trường hợp cần hỗ trợ hoặc hủy đăng ký, người dân liên hệ theo số điện thoại 0985 284 920 (từ 5 giờ - 23 giờ).

hội chợ
Trung tâm Triển lãm Việt Nam sẽ là nơi diễn ra Hội chợ mùa Thu năm 2025. Ảnh: VGP

Hội chợ Mùa Thu 2025 với chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh” - “Nơi văn hoá và giao thương hội tụ”, là “siêu hội chợ 6 nhất” do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổ chức gồm: Quy mô lớn nhất; không gian hiện đại nhất; sản phẩm phong phú nhất; chất lượng cao nhất; hoạt động hấp dẫn nhất; ưu đãi tốt nhất. Tại đây quy tụ hơn 2,5 nghìn doanh nghiệp, trong đó có khoảng 100 doanh nghiệp quốc tế, với 3 nghìn gian hàng trưng bày hơn 10 nghìn sản phẩm.

Không gian Hội chợ được tổ chức như một hành trình xuyên Việt với 5 phân khu, mỗi phân khu là một câu chuyện sống động về con người, văn hóa và nền kinh tế năng động của đất nước. Bên cạnh không gian trưng bày trong nhà có chuỗi hoạt động ngoài trời sôi động như trò chơi, concert, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang và giao lưu văn hóa.

Tham gia hội chợ, tỉnh Bắc Ninh tổ chức gian hàng quy mô 200m2 tại phân khu “Thu đất Việt - Sắc nước hương Thu” do Bộ Công Thương chủ trì.

Tại đây, tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức trình diễn di sản văn hoá Quan họ, trưng bày, quảng bá các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng, sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý của địa phương.

Đồng thời, địa phương tổ chức gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm ẩm thực truyền thống, đặc sản tiêu biểu Bắc Ninh tại Khu ẩm thực do Công ty Triển lãm Hội chợ Việt Nam (VEC) chủ trì.

Chương trình đưa đón miễn phí người dân tham quan Hội chợ Mùa Thu năm 2025 nhằm tạo điều kiện cho người dân tham gia sự kiện văn hoá, thương mại quy mô quốc gia; đồng thời cổ vũ cho đoàn Bắc Ninh tại hội chợ, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Kinh Bắc văn hiến, năng động và mến khách.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: