Bắc Ninh khẩn trương di dời hơn 400 hộ dân tại phường Hòa Long

(CLO) Tại buổi kiểm tra tình hình gia cố đê bối và di dân tại khu phố Đẩu Hàn và khu phố Quả Cảm (phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh) vào chiều tối 10/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đã chỉ đạo khẩn trương di chuyển người dân tại 2 khu phố này đến nơi an toàn vào trước 21 giờ cùng ngày.

Khu phố Quả Cảm nằm ngoài đê sông Cầu có 60 hộ dân, khoảng 256 nhân khẩu; chiều tối 10/9 nước sông tràn qua đê bối vào khu phố gây ngập lụt cục bộ.

Chính quyền địa phương và các lực lượng hỗ trợ di chuyển toàn bộ người dân đến nơi an toàn; hỗ trợ các gia đình di chuyển, bảo vệ tài sản không bị hư hại bởi nước lũ. Phường bố trí 30 phòng tại Bệnh viện Da liễu Bắc Ninh, cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân.

bac ninh khan truong di doi hon 400 ho dan tai phuong hoa long hinh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn chỉ đạo di chuyển người dân khu phố Quả Cảm, phường Hoà Long đến nơi an toàn.

Khu phố Đẩu Hàn có 350 hộ với 1.600 nhân khẩu, nằm ngoài đê sông Cầu, vào hồi 18h ngày 10/9 mực nước sông Cầu tại đây vượt báo động số 3, có nguy cơ tràn đê bối.

Địa phương huy động các lực lượng đắp chặn tại các khu vực có nguy cơ tràn; tiến hành tuyên truyền, vận động người dân di chuyển, bảo vệ tính mạng, tài sản.

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn yêu cầu chính quyền thành phố Bắc Ninh, phường Hòa Long tiếp tục hỗ trợ người dân bảo vệ tài sản; cung cấp thuốc men và nhu yếu phẩm, bảo đảm đầy đủ cho nhân dân trong thời gian tránh lũ.

Trước dự báo đỉnh lũ vượt cao trình đê bối, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn yêu cầu thành phố Bắc Ninh, các đơn vị công an, quân đội tăng cường lực lượng, phương tiện, vật tư hỗ trợ địa phương thực hiện sơ tán dân, di dời tài sản đến nơi an toàn trước 21 giờ ngày 10/9; hoàn thành việc đắp đê bối chống tràn; bố trí địa điểm phù hợp, cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân tránh lũ; động viên các lực lượng xung kích ứng trực, sẵn sàng bảo vệ đê bối trong mọi tình huống.

Các ngành chức năng, thành phố Bắc Ninh, các phường trên địa bàn tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước sông Cầu để xử lý nhanh, kịp thời các tình huống.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: