Bắc Ninh: Khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả do cơn bão số 11

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Lợi yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương kiểm tra các trọng điểm xung yếu, theo dõi sát mực nước tại các triền sông, rà soát các tuyến đê, công trình thuỷ lợi để phát hiện các sự cố (sạt trượt, mạch sủi, mạch đùn …) để xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu.

Đồng thời, chỉ đạo các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh khẩn trương vận hành các trạm bơm tiêu theo đúng quy trình vận hành sau khi lũ rút, bảo đảm tiêu thoát nước nhanh nhất cho các vùng ngập úng.

Các sở, ban, ngành và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương tổ chức rà soát đánh giá, thống kê thiệt hại do cơn bão số 11 gây ra, bảo đảm công tâm, khách quan, trung thực trong thống kê thiệt hại, báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường để đề xuất hỗ trợ kịp thời nhằm sớm ổn định đời sống cho Nhân dân.

bn.png
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân xã Hoàng Vân khi lũ dâng. Ảnh: BBN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ gia đình, các đối tượng bị thiệt hại nặng về người và tài sản và có chính sách hỗ trợ kịp thời; cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ, nhất là các vùng có người dân sơ tán đến và vùng bị cô lập; bảo đảm sức khoẻ cho Nhân dân.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại các địa phương chỉ đạo hỗ trợ các địa phương về lực lượng để khắc phục các sự cố, dọn dẹp vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường… nhằm bảo đảm các hoạt động của Nhân dân trở lại bình thường nhanh nhất.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (bao gồm cả các trường thuộc cơ quan Trung ương, trường ngoài công lập) huy động lực lượng cán bộ, học sinh, sinh viên khẩn trương phối hợp cùng các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ Nhân dân tham gia vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sau bão, lũ tại các địa bàn bị ngập úng, vùng bị ảnh hưởng nặng nề do mưa bão trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình tham gia hỗ trợ phải tuân thủ theo đúng hướng dẫn của chính quyền địa phương và các lực lượng phối hợp để bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực tỉnh, chính quyền, các lực lượng xung kích địa phương khẩn trương khắc phục sự cố để sớm cấp điện trở lại sau khi lũ rút, bảo đảm điện cho các trạm bơm tiêu. Phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương rà soát và khẩn trương hỗ trợ khôi phục lại hoạt động của các chợ và các khu vực cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho Nhân dân.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, các xã, phường bị ngập lụt khẩn trương rà soát các trường học, bệnh viện, công trình công cộng tại các vùng ngập lụt để phát hiện các công trình hỏng hóc, có nguy cơ gây nguy hiểm cho người bệnh, học sinh và Nhân dân… để có giải pháp xử lý kịp thời. Bảo đảm tuyệt đối an toàn để các em học sinh có thể đến trường ngay sau khi lũ rút.

Công an tỉnh, Sở Xây dựng cử các lực lượng tăng cường hỗ trợ các địa phương khẩn trương xử lý các khu vực sạt lở, bảo đảm cho người đi bộ và tham gia giao thông an toàn. Chỉ đạo công an xã, phường cử chiến sĩ trực tại các vị trí ngập úng có đường giao thông để điều tiết giao thông bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông nhanh chóng khắc phục sự cố, đảm bảo thông tin liên lạc; nhắn tin đến các thuê bao biết, kịp thời xử trí với các tình huống.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến mưa, lũ; mực nước tại các sông, tình hình ngập úng, hoạt động của các trạm bơm tiêu; tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 11 của các địa phương để thường xuyên báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh nắm và chỉ đạo kịp thời.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: