Bắc Ninh: Nữ sinh bị túm tóc, kéo lê đến chấn động não

Theo nội dung clip, vụ việc xảy ra tại khu vực cầu thang trong trường. Nữ sinh liên tục bị 3 nữ sinh khác túm tóc, “giật ngược giật xuôi”, kéo lê trên mặt đất, đồng thời dùng tay chân đánh mạnh vào đầu và người. Nạn nhân gần như không thể phản kháng, chỉ biết ôm đầu chịu trận giữa đám đông.

Đáng chú ý, nhiều học sinh đứng xung quanh chứng kiến nhưng không can ngăn, thậm chí có em còn cổ vũ, vỗ tay, tạo nên hình ảnh phản cảm, gây bức xúc trong dư luận.

img_8707.jpg
Nữ sinh này liên tục bị 3 nữ sinh khác túm tóc và giật ngược giật xuôi, kéo lê trên mặt đất. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, sự việc được cho là xảy ra tại Trường THCS Lim, xã Tiên Du (Bắc Ninh). Xem clip, nhiều người không khỏi “nóng mắt”, bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực học đường với tính chất côn đồ, manh động ngay trong môi trường giáo dục.

Đáng lo ngại hơn, theo chia sẻ trên trang cá nhân của người thân nữ sinh bị đánh, gia đình chỉ biết sự việc sau nhiều ngày do em không kể lại. Đến ngày 16/12, khi nạn nhân có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, gia đình đã khẩn cấp đưa em ra Hà Nội để thăm khám.

Theo thông tin từ gia đình, nữ sinh có các biểu hiện choáng váng khi đứng dậy, sốt trên 38 độ, mệt mỏi, chán ăn, phải tiêm thuốc và truyền dịch. Kết quả chẩn đoán ban đầu của bác sĩ cho thấy em bị chấn động não.

img_8706.jpg
Nữ sinh không thể phản kháng, chỉ biết ôm đầu chịu trận. Ảnh cắt từ clip

Không chỉ tổn thương thể chất, các bác sĩ chuyên khoa tâm thần sau khi thăm khám còn nhận định nữ sinh có dấu hiệu sang chấn tâm lý, có thể do hoảng sợ, tổn thương tinh thần nặng nề sau vụ việc. Khi được hỏi về diễn biến bị đánh, em bật khóc, không thể nói rõ.

Người nhà cho biết, trong số các nữ sinh tham gia đánh hội đồng, một em đã nhận lỗi và gia đình thể hiện trách nhiệm, song cũng có trường hợp tỏ thái độ ngông nghênh, thách thức, không hỏi han hay xin lỗi nạn nhân.

“Chính vì vậy, gia đình chúng tôi quyết định mời cơ quan công an địa phương và cơ sở giáo dục vào cuộc để làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định”, người thân nữ sinh cho biết.

Bà Đào Thị Lan, Hiệu trưởng Trường THCS Lim cho biết, đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại vụ việc xảy ra ngay trong khuôn viên nhà trường, vào giờ ra chơi ngày 12/ 12.

Theo thông tin từ nhà trường, sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu đã khẩn trương làm việc với các bên liên quan, tổ chức hòa giải và báo cáo chính quyền địa phương. Hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xác minh để xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Nhà trường cũng cho hay, gia đình đã đưa em N.A. (học sinh lớp 8) đi thăm khám tại Hà Nội; bước đầu chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

z7336358595045_c2cd588d3762fbc60087fff344fe97e6(1).jpg
z7336358576849_57997b1fbd454a0b6c5ea8482d2b01ce(1).jpg
Báo cáo của nhà trường về sự việc. Ảnh: NTCC

Ngay khi nắm bắt vụ việc, Trường THCS Lim đã làm việc với các gia đình học sinh liên quan. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn bột phát trong học sinh, dẫn đến việc nữ sinh lớp 8 bị một số nữ sinh lớp 9 hành hung.

Theo phía nhà trường, sau sự việc, các học sinh liên quan đã nhận thức được hành vi sai trái do bốc đồng. Gia đình học sinh bị đánh cũng bày tỏ mong muốn giải quyết vụ việc theo hướng tình cảm, đặt sức khỏe và sự ổn định tâm lý của em N.A. lên hàng đầu, đồng thời mong em sớm trở lại trường học tập bình thường.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: