Ngày 13/12, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cho biết đã có báo cáo cụ thể liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 10 Trường THPT Lương Thế Vinh bị bạn đánh hội đồng gửi UBND tỉnh này.
Cụ thể, trước đó, vào chiều ngày 5/12, 4 học sinh gồm: T. H. B. N; N.T. L. H; T. K. H; T. H. Q (cùng là học sinh lớp 8A1, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Kbang) đã xô xát, đánh nhau với học sinh N.T.K.N (học sinh lớp 10A2, Trường THPT Lương Thế Vinh, xã Kbang) tại bờ kè dọc suối Đak Lốp, xã Kbang.
Sau khi đánh nhau, hai bên đã nói chuyện, giải thích, xin lỗi nhau và làm hòa. Tuy nhiên, sự việc được học sinh khác quay video lại, sau đó chia sẻ với nhiều người và dì học sinh N. đã đăng tải video lên mạng xã hội facebook. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn với nhau trong quá trình tương tác trên mạng xã hội facebook.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đã làm việc với 4 học sinh tham gia đánh nhau và cha mẹ các em. Phụ huynh đã nhận thấy việc ứng xử của con em mình thiếu suy nghĩ, hành động bộc phát, nông nổi. Về phía các học sinh cũng đã nhận ra lỗi lầm và hứa khắc phục. Đại diện Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trường THPT Lương Thế Vinh cũng đã tìm hiểu, hỏi thăm tình hình sức khỏe và vận động học sinh N. tiếp tục đến trường học tập đầy đủ. Hiện sức khỏe và tâm lý của học sinh N. đã ổn định.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tiếp ghi nhận các vụ việc bạo lực học đường. Theo Sở GD&ĐT, nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực trong học sinh là do công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Gia Lai chưa thật sự hiệu quả. Cơ sở giáo dục thực hiện chưa tốt các văn bản hướng dẫn của Sở về công tác phòng chống bạo lực học đường, đảm bảo an toàn trường học.
Ngoài ra, một phần cũng do gia đình thiếu quan tâm đến con em mình, buông lỏng quản lý ở gia đình, nhiều học sinh tiếp xúc với việc sử dụng bạo lực (ngôn ngữ, hành vi trong gia đình, xã hội). Công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình còn hạn chế, chưa kịp thời nắm bắt các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ học sinh, chậm giải quyết, dẫn đến việc học sinh bộc phát bạo lực. Từ đó, dẫn đến vụ việc, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín ngành giáo dục và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.