Bắc Ninh: Phát hiện, thu giữ hơn 1 tấn mỡ lợn, nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

(CLO) Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh cho viết, vừa chủ trì, phối hợp với Đoàn Kiểm tra liên ngành cơ động phòng, chống dịch động vật tỉnh vừa kiểm tra, phát hiện hơn 1 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Theo đó, vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 15/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Đoàn Kiểm tra liên ngành cơ động phòng, chống dịch động vật tỉnh tiến hành kiểm tra đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn N.A.F có địa chỉ tại thôn Dinh Hương, xã Hiệp Hòa (Bắc Ninh) do ông N.V.P, thường trú tại địa chỉ trên làm Giám đốc Công ty.

nội tạng
Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện số hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ của Công ty trách nhiệm hữu hạn N.A.F.

Qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện cơ sở đang sơ chế, chế biến và bảo quản, lưu giữ tại kho lạnh 755kg sản phẩm động vật đông lạnh (mỡ lợn, da gà).

Làm việc với lực lượng chức năng, ông N.V.P cho biết toàn bộ số sản phẩm động vật đông lạnh trên được ông mua trôi nổi trên thị trường với giá rẻ để sơ chế, sau đó cung cấp cho người tiêu dùng. Quá trình thu mua không có bất kỳ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cùng ngày, vào lúc 14 giờ 35 phút, tại khu vực tổ dân phố Chùa, phường Việt Yên (Bắc Ninh), Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục chủ trì, phối hợp với Đoàn Kiểm tra liên ngành cơ động phòng, chống dịch động vật tỉnh tiến hành kiểm tra xe ô tô đang dừng đỗ ven đường có biển kiểm soát 98C - 336.65 do ông H.A.Đ, trú tại tổ dân phố Chùa, phường Việt Yên vừa là lái xe kiêm chủ hàng.

Tại thời điểm kiểm tra đã phát hiện trên xe ô tô của ông H.A.Đ có 550kg nội tạng động vật (lòng lợn) đã bốc mùi hôi thối.

Tiến hành làm việc, ông H.A.Đ cho biết toàn bộ số hàng hóa trên được thu mua trôi nổi trên thị trường, sau đó đem sơ chế rồi bán lại cho các người dân để thu lợi nhuận, tuy nhiên trong khi bảo quản không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y dẫn đến việc bốc mùi hôi thối. Toàn bộ quá trình thu mua không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, bàn giao toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm cho Chi cục Chăn nuôi thú y và Thủy sản tỉnh Bắc Ninh để ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng, đồng thời buộc tiêu huỷ toàn bộ số sản phẩm động vật trên theo thẩm quyền.

Các vụ việc trên là lời cảnh báo đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh về việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, vận chuyển và buôn bán động vật, sản phẩm động vật trôi nổi.

Khuyến cáo người dân không mua, bán, sử dụng sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe khi sử dụng. Người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn sản phẩm an toàn để bảo vệ sức khoẻ cho chính mình và gia đình.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: