Bắc Ninh quyết tâm trở thành "thủ phủ" giáo dục đại học

Ngày 22/7, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, đã chủ trì buổi làm việc quan trọng với đại diện lãnh đạo Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Học viện Hàng không Việt Nam. Buổi làm việc còn có sự tham dự của các đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Những "ông lớn" giáo dục tìm kiếm cơ hội tại Bắc Ninh

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, thành lập năm 1959, là một trong những cái nôi đào tạo nhân lực văn hóa, du lịch hàng đầu Việt Nam. Với hơn 70.000 cử nhân và hàng nghìn thạc sĩ, tiến sĩ đã tốt nghiệp, nhà trường luôn giữ vai trò tiên phong trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành. Hiện tại, trường đang đào tạo hơn 10.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh ở nhiều hệ đào tạo.

Với nhu cầu mở rộng quy mô, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Đại Lượng, Chủ tịch Hội đồng trường, cùng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Công Tuấn, Phó Hiệu trưởng, đã đề xuất UBND tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ lựa chọn vị trí thuận lợi, ưu tiên tại huyện Tiên Du cũ, để xây dựng cơ sở 2. Đồng thời, nhà trường cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ về kinh phí giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật để sớm triển khai dự án.

screenshot_20250722_150808_gallery.jpg
Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Văn hóa Hà Nội trao đổi tại buổi làm việc.

Trong khi đó, Học viện Hàng không Việt Nam – cơ sở giáo dục đầu ngành về lĩnh vực hàng không dân dụng – cũng thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới Bắc Ninh.

Với 45 năm kinh nghiệm đào tạo và cung cấp nhân lực cho ngành hàng không Việt Nam và khu vực, Học viện đặt mục tiêu duy trì ổn định đào tạo 40-60 ngành bậc đại học, 15-20 ngành bậc cao học và 5-10 ngành bậc tiến sĩ, với số lượng tuyển sinh hàng năm từ 5.000-7.000 sinh viên.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hoài An, Chủ tịch Hội đồng Học viện, và Tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Hằng, Giám đốc Học viện, đã đề nghị tỉnh Bắc Ninh bố trí từ 10-20 ha đất quy hoạch giáo dục tại xã Đại Lai để xây dựng cơ sở 2, phục vụ đào tạo các chuyên ngành chiến lược như kỹ thuật hàng không, kinh tế hàng không, logistics, trí tuệ nhân tạo, quản lý hoạt động bay, thiết bị bay không người lái UAV, robotics…

Bắc Ninh cam kết đồng hành cùng các dự án giáo dục trọng điểm

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn bày tỏ sự đánh giá cao về tiềm năng và uy tín của cả Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Học viện Hàng không Việt Nam. Đồng chí khẳng định, việc thu hút các trường đại học uy tín là chủ trương lớn của tỉnh, nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Đặc biệt, bên cạnh các trường khối kinh tế, Bắc Ninh cũng quan tâm thu hút các trường đào tạo về lĩnh vực văn hóa, bởi đây là vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống, với nguồn nhân lực văn hóa dồi dào sẽ là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển.

screenshot_20250722_150752_gallery.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, Bắc Ninh sẽ điều chỉnh quy hoạch phát triển tỉnh sau sáp nhập, trong đó ưu tiên phát triển công nghiệp, đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, quy hoạch sẽ bố trí khu vực hành lang văn hóa sinh thái, khu đô thị đại học kết nối với hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại. Thông tin đáng chú ý là Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cũng sẽ được bố trí quy hoạch trên địa bàn tỉnh, mở ra cơ hội lớn cho các cơ sở đào tạo liên quan đến hàng không.

Đối với đề xuất của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, đồng chí Vương Quốc Tuấn khẳng định tỉnh tôn trọng ý kiến về lựa chọn vị trí và sẽ giới thiệu địa điểm phù hợp sau khi nhận được văn bản đề xuất chính thức. Về kinh phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tỉnh đề nghị nhà trường chủ động đưa vào dự án tổng thể, đồng thời cam kết đồng hành, phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án triển khai nhanh chóng, hiệu quả. Tỉnh cũng sẽ đầu tư hạ tầng khu vực lân cận để đảm bảo không gian phát triển và kết nối thuận lợi.

Với đề xuất của Học viện Hàng không Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết tỉnh sẽ bố trí vị trí thuận lợi để xây dựng cơ sở 2. Lý do là trong quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, sẽ hình thành hệ sinh thái liên kết phục vụ hiệu quả cho việc phát triển nhân lực và dịch vụ hàng không, hỗ trợ đắc lực cho công tác đào tạo của Học viện. Tỉnh cũng cam kết phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng và các quy trình liên quan sau khi Học viện hoàn thành các thủ tục cần thiết.

Để đảm bảo tiến độ và hiệu quả cao nhất, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Sơn và Đào Quang Khải trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Học viện Hàng không Việt Nam trong quá trình triển khai các bước tiếp theo.

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Cỡ chữ bài viết: