Bắc Ninh: Tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp, khắc phục, sửa chữa hệ thống đê điều

Ngày 20/10, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 gây ra đối với hệ thống đê điều, công trình thuỷ lợi tại các xã Mỹ Thái, Tiên Lục.

de.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn kiểm tra thực tế và trên địa đồ các điểm sạt lở trên đê tả Thương; sự cố cống thoát lũ kênh tiêu Đức Mại thuộc xã Mỹ Thái và chỉ đạo giải pháp khắc phục. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Tại xã Mỹ Thái, đoàn kiểm tra cống tiêu Đức Mại có nhiệm vụ tiêu thoát nước cho lưu vực rộng 8.000 ha; kiểm tra công tác khắc phục, sửa chữa sự cố ngập nước tại Trạm bơm tiêu Dương Đức gồm 6 tổ máy, lưu lượng 1.000 m3/tổ máy/giờ, có nhiệm vụ tiêu úng cho hơn 500 ha canh tác của xã Mỹ Thái; khảo sát một số vị trí sạt lở, nước tràn mái dọc tuyến đê tả Thương - Dương Đức có chiều dài 7 km.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã Mỹ Thái, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, hệ thống đê điều, công trình thuỷ lợi của xã chịu nhiều thiệt hại.

Cụ thể, sạt trượt 18m đê cấp 3 tại thôn Cổng Phên, sạt 120m chân đê Đầm Nùng tại thôn Thuận, tràn đê Mò Mom tại xóm Lẻ, tràn 800m đê cấp 3 đoạn qua thôn Dương Quan Thượng, sạt lở 30m đê bối Đức Thọ và tràn 120m đê Chi Lễ.

đê 2
Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn và đoàn kiểm tra đoạn đê tả Thương qua thôn Thượng, xã Mỹ Thái bị sạt mái đê do hoàn lưu bão số 11 gây ra. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Các sự cố đê điều, công trình thuỷ lợi phát sinh tại xã Mỹ Thái được xử lý ngay từ giờ đầu. Hiện tại, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã đang tiến hành rà soát, đề xuất kinh phí khắc phục, sửa chữa ước tính xấp xỉ 210 tỷ đồng.

Tại xã Tiên Lục, đoàn kiểm tra tình trạng sạt lở tại tuyến đê tả Thương đoạn từ cầu Đông Sơn đến cầu Bến Tuần.

Do ảnh hưởng mưa lũ hoàn lưu bão số 11 gây ngập úng 60% diện tích xã. Các đoạn đê trên địa bàn xã bị vỡ với tổng chiều dài 226 m; các đoạn đê bị sạt trượt với tổng chiều dài gần 1,5 km.

Ngay sau khi nước lũ rút, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã chỉ đạo rà soát, đề xuất phương án sửa chữa, khắc phục nhanh các tuyến đê vỡ, sạt trượt, tổ mối thân đê, gia cố đắp lại các điểm vỡ…
Về lâu dài, xã đề xuất UBND tỉnh kiên cố hoá, mở rộng 15 km đê tả Thương từ cầu Đông Sơn đến Bến Tuần với tổng kinh phí gần 220 tỷ đồng.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, hệ thống đê điều, công trình thuỷ lợi có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội chung của tỉnh, trong đó có các khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư và hoạt động sản xuất của Nhân dân.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp, khắc phục, sửa chữa cụ thể, chi tiết các sự cố trước ngày 30/10 trình UBND tỉnh xem xét.

Nhất trí với đề xuất, kiến nghị của các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai có giải pháp tổng thể về mặt kỹ thuật trong triển khai các dự án tu bổ, nâng cấp hệ thống đê điều có sự kết hợp với các dự án giao thông để vừa đáp ứng yêu cầu chống lũ, vừa tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Trong quá trình triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật, dự án giao thông cần có sự thoả thuận với ngành Nông nghiệp và Môi trường về phương án tiêu thoát nước phù hợp yêu cầu hiện tại.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: