Bắc Ninh: Thông qua chủ trương sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

(CLO) Ngày 7/4, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII tổ chức Kỳ họp thứ 17, kỳ họp bất thường theo hình thức trực tuyến với 42 điểm cầu. Kỳ họp đã thông qua chủ trương sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Sau khi xem xét, thảo luận về Tờ trình của UBND tỉnh về chủ trương sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh biểu quyết nhất trí cao thông qua Nghị quyết thông qua việc sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước năm 2020 để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, theo kịch bản từ cấp độ 1 đến cấp độ 5 (kinh phí ở cấp độ sau đã bao gồm kinh phí của các cấp độ trước đó). Kinh phí này để mua sắm cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị y tế; Thuốc, vật tư tiêu hao, khẩu trang, trang phục bảo hộ, hóa chất, tuyên truyền; Hỗ trợ tiền ăn và phụ cấp phòng, chống dịch cho các đối tượng; Phụ cấp cộng tác viên, tình nguyện viên.

Quang cảnh kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp.

Dự kiến tổng kinh phí ở cấp độ 1 là hơn 40,6 tỷ đồng; Cấp độ 2 gần 90,4 tỷ đồng; Cấp độ 3 hơn 201 tỷ đồng; Cấp độ 4 gần 460 tỷ đồng; Cấp độ 5 dự kiến trên 1.400 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được lấy từ dự phòng ngân sách địa phương năm 2020 (470 tỷ đồng); Thu hồi dự toán chi thường xuyên của các nhiệm vụ chưa phân bổ chi tiết đến đơn vị sử dụng ngân sách (390 tỷ đồng); Kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản chưa phân bổ (125 tỷ đồng); Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh (45 tỷ đồng); Nguồn bổ sung có mục tiêu của trung ương (trên 240 tỷ đồng); Đề nghị Trung ương cho sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường (131 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thống nhất phân cấp nhiệm vụ chi. Đối với kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất khử trùng, hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng do ngân sách cấp tỉnh bảo đảm. Đối với kinh phí chi trả phụ cấp của thành viên Ban Chỉ đạo; phụ cấp cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác chống dịch thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm. Trường hợp địa phương chi cho công tác phòng, chống dịch lớn mà sau khi sắp xếp lại ngân sách, sử dụng hết dự phòng vẫn chưa đủ nguồn thì ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ để các địa phương có đủ nguồn lực thực hiện…

Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung phát biểu tại kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung khẳng định: Nghị quyết vừa được thông qua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng liên quan tới huy động nguồn lực đáp ứng công tác phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh theo yêu cầu của tình hình thực tiễn hiện nay. Để Nghị quyết triển khai thực hiện có hiệu quả, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị mỗi tập thể, cá nhân, các cấp, các ngành được phân công thực hiện nhiệm vụ cần xác định rõ trọng trách của mình khi sử dụng nguồn kinh phí này. Quá trình sử dụng vừa phải bảo đảm kịp thời phục vụ cho việc phòng, chống dịch bệnh, vừa phải bảo đảm thực hiện chặt chẽ theo đúng các quy định của pháp luật. Vật tư, hàng hóa, thiết bị bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng. Các cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý thật nghiêm khắc các hành vi vi phạm, tuyệt đối không để thất thoát, tham nhũng.

Minh Hằng

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: