Bắc Ninh: Tiếp nhận 4 công dân trong đường dây lừa đảo tại Campuchia

(CLO) UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành công văn về việc phối hợp tiếp nhận 4 công dân của tỉnh bị lực lượng chức năng Campuchia tạm giữ do liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Theo công văn, căn cứ Công điện ngày 22/10/2025 của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang (Campuchia) về việc phối hợp xác minh và tiếp nhận 65 công dân Việt Nam, trong đó có 4 người quê Bắc Ninh bị tạm giữ tại thủ đô Phnom Penh, do có hành vi tham gia hoạt động tội phạm, lừa đảo qua mạng. Dự kiến, nhóm công dân này sẽ được bàn giao cho phía Việt Nam lúc 10h30 ngày 4/11/2025 tại cửa khẩu quốc tế đường bộ Trapeing (tỉnh Tboong Khmum, Campuchia) cửa khẩu Xa Mát (tỉnh Tây Ninh).

bn6.jpg
Lực lượng Công an khuyến cáo người dân nêu cao cảnh giác, nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật; không tin theo những lời hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao” ở Campuchia. Ảnh minh hoạ: Bộ Công an.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường có liên quan (Đông Phú, Kiên Lao, Biên Sơn, Cảnh Thụy) để xác minh nhân thân, thông báo cho gia đình các công dân, và tổ chức tiếp nhận theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi lôi kéo người dân Việt Nam ra nước ngoài trái phép với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”, dụ dỗ làm việc tại các “trung tâm lừa đảo trực tuyến” hoặc “casino trá hình” ở Campuchia.

Trước đó, giữa tháng 10, Bắc Ninh đã tiếp nhận 7 công dân bị tạm giữ tại Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (tỉnh An Giang), và dự kiến trong ngày 28/10, sẽ tiếp nhận thêm 12 công dân qua cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (tỉnh Tây Ninh). Các trường hợp này đều có liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Campuchia.

Bắc Ninh hiện là trung tâm công nghiệp lớn của miền Bắc, với nhu cầu tuyển dụng lao động rất cao. Chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức các đoàn công tác đến các tỉnh, thành để xúc tiến, thu hút lao động, tạo nhiều cơ hội việc làm ngay tại địa phương.

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin vào những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” ở Campuchia, tránh rơi vào bẫy của các đường dây mua bán người và tội phạm xuyên biên giới.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: