Bác sĩ cảnh báo hậu quả đáng lo sau tiêm trị sẹo bụng

(CLO) Ba tháng sau khi hút mỡ tạo hình bụng, chị N.T.H (25 tuổi, Bắc Ninh) đăng ký gói tiêm trị sẹo 3 buổi tại một spa. Sau 10 ngày, vùng bụng bắt đầu đau nhức và khó chịu.

TS.BS Nguyễn Minh Nghĩa, Phụ trách Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai (Hà Nội) cho biết, khi đến khám, bệnh nhân có dấu hiệu tổn thương mô và hoại tử trắng vùng bụng, kết quả siêu âm cho thấy tổ chức mô bị tổn thương sâu.

Bụng cô gái 25 tuổi 'biến dạng' sau mũi tiêm trị sẹo do hút mỡ- Ảnh 1.
Vùng bụng bị tổn thương sau hút mỡ, tiêm trị sẹo. Ảnh: BSCC

BS Nghĩa nhận định: “Ca của bệnh nhân H. thuộc yếu tố sai chăm sóc hậu phẫu".

Sau khi được thăm khám và dùng thuốc, tình trạng đã tiến triển tốt nhưng vẫn cần theo dõi thêm.

Theo BS Nghĩa, thời gian gần đây, nhiều biến chứng sau hút mỡ bụng được ghi nhận, từ lồi lõm, da dư thừa đến hoại tử, thường do chỉ định sai, kỹ thuật kém hoặc chăm sóc hậu phẫu không đúng.

Ông nhấn mạnh: “Một ca tạo hình bụng thành công cần đủ 3 yếu tố: chỉ định đúng – kỹ thuật chuẩn – chăm sóc đúng cách. Sai một yếu tố, hậu quả có thể nghiêm trọng".

Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên tin quảng cáo mạng xã hội, hãy chọn cơ sở thẩm mỹ uy tín để đảm bảo an toàn sức khỏe, hiệu quả lâu dài.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: