Bài 2: Nhập cuộc với AI nhìn từ sự phối hợp của cơ sở

(NB&CL) Nếu như trước đây, câu chuyện bồi dưỡng AI, ứng dụng AI vào hoạt động báo chí đối với các cấp Hội Nhà báo địa phương còn là chuyện… rất ngại bàn đến thì gần đây, đặc biệt là những tháng đầu năm 2025, AI đã trở thành một trong những chủ đề không thể thiếu trong những khoá tập huấn nghiệp vụ tại các địa phương.

Sự thúc giục từ thực tiễn
Phần lớn các cấp Hội địa phương đều nhận định một cách tích cực về xu hướng chuyển đổi số, về trí tuệ nhân tạo và cho rằng vấn đề bồi dưỡng trình độ, nghiệp vụ cho hội viên, nhà báo nói chung và đào tạo về AI nói riêng là sự thúc giục và đòi hỏi từ thực tiễn. Nhà báo Hoàng Ngọc Sỹ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Quảng Trị chia sẻ rằng, Hội Nhà báo Quảng Trị, thời gian qua đã tổ chức các khóa bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu cho hội viên về kỹ năng sử dụng công nghệ mới trong báo chí.

Điều này không chỉ giúp tạo ra những sản phẩm báo chí chất lượng để tham gia Giải thưởng báo chí của tỉnh, Giải báo chí các ban, bộ, ngành Trung ương, Giải Báo chí Quốc gia… mà còn nâng cao trình độ cho các nhà báo, phóng viên, hội viên khi tác nghiệp (việc bổ sung hai loại giải mới là Báo chí sáng tạo và Báo chí đa phương tiện trong Giải Báo chí Quốc gia năm nay là một bước tiến quan trọng, phản ánh xu hướng phát triển tất yếu của báo chí hiện đại). Tuy nhiên, đi kèm với cơ hội là không ít thách thức. Việc sản xuất các tác phẩm báo chí đa phương tiện hay báo chí sáng tạo đòi hỏi phóng viên không chỉ giỏi nghiệp vụ mà còn phải thành thạo các kỹ năng mới như xử lý dữ liệu, thiết kế đồ họa, dựng video, sử dụng AI trong khai thác và sản xuất tin bài. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn về đào tạo, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ người làm báo.

z6487713923006_db9f7211165a750d18775f562291baa2.jpg
Các hội viên được đào tạo “cầm tay chỉ việc” từ các giảng viên của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ.

“Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc trang bị kiến thức và kỹ năng ứng dụng AI vào báo chí không chỉ giúp đội ngũ làm báo nâng cao năng lực tác nghiệp mà còn góp phần tạo ra những sản phẩm báo chí chất lượng, hấp dẫn hơn. Trên tinh thần “bắt nhịp” xu hướng mới, các lớp bồi dưỡng kỹ năng về ứng dụng trí tuệ nhân tạo rất được khuyến khích… Đây cũng là một trong những xu hướng mới được Hội Nhà báo Quảng Trị quan tâm đào tạo phù hợp với công nghệ báo chí hiện đại. Do vậy mà Hội Nhà báo Quảng Trị đã có sự phối hợp nhịp nhàng với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí tập huấn về trí tuệ nhân tạo, kỹ năng sử dụng các phần mềm ứng dụng AI trong tác nghiệp báo chí để giúp các phóng viên có thể ứng dụng trong từng khâu sản xuất từ việc tạo dữ liệu, sản xuất tin bài, ảnh, video…” – Nhà báo Hoàng Ngọc Sỹ cho biết.

Các khoá học sẽ đem đến điều gì?
Việc tổ chức khoá bồi dưỡng “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tác nghiệp báo chí đa phương tiện” cho thấy sự chủ động trong việc nâng cao năng lực cho đội ngũ báo chí của tỉnh, góp phần đào tạo đội ngũ làm báo tại địa phương ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng. Cùng với đó là những nỗ lực nâng cấp bản thân đến từ các hội viên, nhà báo tại các chi hội, Hội Nhà báo địa phương rất đang ghi nhận.

z6487818361815_25d47ba22aa68169371d01f9388a8acd.jpg
Những khóa học với rất nhiều nội dung cập nhật, hữu ích thu hút sự quan tâm của các học viên, nhà báo.

Nhà báo Đỗ Ngọc Hà – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Quảng Ninh cho biết, các khoá bồi dưỡng về trí tuệ nhân tạo, về đa phương tiện, đa nền tảng đều thu hút đông đảo các hội viên tham gia. Đặc biệt các khoá học vừa qua còn được tổ chức “liên tỉnh” - nhiều tỉnh cùng tham gia để có sự giao lưu và học hỏi kinh nghiệm giữa các Hội Nhà báo tỉnh trong khu vực. Mặc dù diễn ra chỉ trong khoảng 2 ngày nhưng các hội viên đều rất tích cực và trách nhiệm, thu nạp những kiến thức cơ bản từ các giảng viên để ứng dụng trong công việc.

Qua các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ, các phóng viên, hội viên nhà báo ứng dụng tiềm năng của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực báo chí, hỗ trợ các nhà báo trong việc thu thập thông tin, phân tích dữ liệu, tạo ra nội dung tự động, thiết kế đồ họa, biên tập video và nhiều khía cạnh khác của công việc. Đặc biệt, các học viên đã được thực hành ứng dụng Gemini, một mô hình AI tiên tiến, vào việc sáng tạo nội dung báo chí. Từ việc tạo tiêu đề hấp dẫn, viết tóm tắt nội dung đến việc hỗ trợ viết bài báo hoàn chỉnh… Đây đều là những nội dung có tính ứng dụng cao, hữu ích và rất cần cho các nhà báo trong sản xuất các tác phẩm báo chí hiện đại.

Ở Quảng Trị, các khoá bồi dưỡng, tập huấn “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tác nghiệp báo chí đa phương tiện” thậm chí còn được mở rộng cho các cơ quan báo chí, các sở, ban ngành trong tỉnh. Các khóa bồi dưỡng của Hội Nhà báo Quảng Trị trong thời gian qua có một số điểm mới, như: Đã bắt kịp với sự thay đổi của báo chí thế giới như chuyển đổi số, sản xuất long-form (bài chuyên đề) cho báo mạng, sản xuất Podcast, công cụ trực tuyến để làm báo, cách thức lan toả thông tin trên nền tảng facebook, ngăn chặn tin tức giả. Chú trọng vào việc bồi dưỡng kỹ năng cho các nhà báo về mảng khoa học, truyền thông về giới, xây dựng Đảng, tiếp cận và khai thác thông tin trong thời đại kỹ thuật số. Nội dung về chính trị, đạo đức người làm báo cũng được lồng ghép trong các bài giảng nhằm giúp cho các nhà báo luôn giữ vững đạo đức nghề nghiệp trong quá trình tác nghiệp.

Có thể nói, sự bắt nhịp xu hướng đã giúp các hội viên có thể linh hoạt ứng dụng với cách làm báo hiện đại. Tuy nhiên việc học tập cần phải cập nhật và đào tạo thường xuyên cho nên thời gian tới các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cũng phải đổi mới nội dung để đáp ứng với môi trường công nghệ liên tục thay đổi và phát triển. Cùng với đó, những khóa học cũng cần phải đa dạng hơn với nhiều chủ đề khác nhau, từ kỹ năng cho đến thực hành, dành cho nhiều đối tượng khác nhau, không chỉ phóng viên mà cả lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí; thậm chí, cần phải đào tạo nhiều lần, chứ không phải một, hai lần…

Xem thêm

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 không chỉ là ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo mà còn được kỳ vọng trở thành không gian kết nối giữa truyền thống và tương lai, giữa tôn vinh và đối thoại, giữa những giá trị bền vững của báo chí cách mạng với những vấn đề mới đặt ra trong kỷ nguyên số.

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

(CLO) Những tiếng chửi vang lên giữa không gian đình làng. Không phải ở ngoài chợ hay trong một cuộc cãi vã đời thường, mà xuất hiện trong phần tế lễ của một nghi thức dân gian đã tồn tại từ nhiều đời ở Hội Phết Hiền Quan. Âm thanh ấy trở thành điểm mở đầu đầy bất ngờ của chương trình phát thanh "Giữ hồn làng trong phát triển" do Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

(CLO) Chiều 15/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2025. Tại buổi lễ, loạt bài 4 kỳ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Lan tỏa hành trình nhân ái” của nhà báo Trần Phong, Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc từ phong trào chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần của Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Luật Báo chí (sửa đổi). Đây không phải là văn bản nhằm hạn chế việc lan tỏa thông tin hay khiến người dân e ngại khi tiếp cận, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực và hữu ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

(CLO) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau dấu mốc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hơn 400 hội viên trên một địa bàn rộng lớn hơn trước, câu chuyện đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức mà còn là xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp đủ gắn kết, đủ năng động để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của báo chí trong kỷ nguyên số.

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: