Giá trị cốt lõi của trận địa tư tưởng ấy không dừng lại ở những bản báo cáo hình thức, mà phải được định lượng bằng sinh khí của nền kinh tế, bằng các điểm nghẽn được khơi thông, và trên hết, được trả lời dứt khoát bằng những con số tăng trưởng thực chất. Ở đó, bản lĩnh và tinh thần dấn thân của người đứng đầu cấp ủy chính là ngọn hải đăng soi đường, chuyển hóa quyết tâm chính trị thành của cải vật chất, mang lại sự phồn vinh và ấm no cho Nhân dân.
Gương mẫu, kỷ luật và bản lĩnh người đứng đầu !
Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã định hướng: " Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của đô thị cảng biển và trung tâm kinh tế vùng; mở rộng không gian phát triển, tổ chức hợp lý không gian đô thị - công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp".
Để hiện thực hóa khát vọng vươn lên thành cực tăng trưởng hàng đầu của cả nước theo kỳ vọng của Trung ương, Hải Phòng xác định công nghiệp và kinh tế cảng biển chính là “mũi nhọn” chiến lược dẫn dắt, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ để thúc đẩy toàn bộ các thành phần kinh tế khác, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố trở thành "Thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á", dựa trên giải pháp nền tảng cốt lõi: "Tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu".
Tuy nhiên, mọi tầm nhìn chiến lược và những mục tiêu tăng trưởng đầy khát vọng ấy đều đòi hỏi một "bệ phóng" vững chắc từ nội lực bộ máy. Nhận thức rõ điều đó, những nỗ lực vừa qua trong việc tháo gỡ dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực, loại bỏ rào cản pháp lý, tinh gọn tổ chức, tái cấu trúc toàn diện và tiếp sức cho cơ sở mới chỉ là bước chuẩn bị ban đầu. Để các quyết sách lớn thực sự đi vào cuộc sống, thành phố càng đòi hỏi một tư duy điều hành sắc bén, kỷ luật, gương mẫu và hành động quyết liệt hơn nữa từ người đứng đầu.
Với bản lĩnh đã được tôi luyện qua thực tiễn, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu đã định hình kỷ cương “thép” tại Văn phòng Thành ủy bằng những chuẩn mực điều hành khắt khe. Hải Phòng đã ứng dụng hệ thống văn phòng điện tử Hpnet trở thành công cụ nghiệp vụ đắc lực, kết nối liên thông khối Đảng và Chính quyền, biến dữ liệu công vụ thành thước đo định lượng khách quan để đánh giá cán bộ, loại bỏ triệt để tình trạng báo cáo chiếu lệ. Đây chính là cách Đảng bộ thành phố hiện thực hóa Quy định số 19-QĐ/TW của Trung ương, đưa nguyên tắc "Bảo đảm rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ chế tài, có tiêu chí cụ thể để lượng hoá, kiểm tra, giám sát" trở thành bộ lọc kỷ luật nghiêm ngặt trong mọi hoạt động hằng ngày.
“Nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng, làm hiệu quả” – phương châm hành động được đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh khi nhận nhiệm vụ không chỉ là lời cam kết chính trị, mà còn là thông điệp mang tính "mệnh lệnh" để thổi bùng luồng sinh khí mới cho toàn bộ hệ thống: quyết liệt trong cải cách, khắt khe trong kỷ cương và sáng tạo trong phát triển, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo cao nhất.
Trên lĩnh vực công nghiệp và cảng biển – huyết mạch của thành phố, tinh thần "Người đứng đầu phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, làm đúng, hiệu quả; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo chủ yếu để đánh giá năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy" của Quy định 19 đã chuyển hóa thành những hành động thực tế. Để hiện thực đưa Hải Phòng thành siêu đô thị biển, Bí thư Lê Ngọc Châu đã trực tiếp chỉ đạo tái cấu trúc bức tranh công nghiệp theo hướng hiện đại, ưu tiên công nghệ cao. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu phát triển hệ thống cảng biển thông minh, cảng xanh gắn với vận tải đa phương thức để khẳng định vị thế cạnh tranh toàn cầu. Sắn tay chỉ việc, đồng chí Bí thư đã trực tiếp tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng cảng biển trọng điểm, đồng thời chỉ đạo sát sao Ban Quản lý Khu kinh tế trong việc triển khai các KCN, KKT chuyên biệt thông qua hệ thống quản trị thông minh (e-Heza) và kết nối dữ liệu về trung tâm điều hành IOC theo thời gian thực.
Trên mặt trận đối ngoại và thu hút đầu tư, đồng chí Bí thư Thành ủy đã khẳng định bản lĩnh của người đứng đầu bằng những hành động "làm đến cùng". Chuyến công tác tại Singapore vào cuối tháng 5/2026 đã mang về quyết định đầu tư cho 03 siêu dự án của tập đoàn VSIP, tạo xung lực lớn cho hạ tầng đô thị và công nghiệp. Không những vậy, đồng chí trực tiếp thúc đẩy chuyển dịch công nghệ lõi thông qua hợp tác chiến lược với các tập đoàn toàn cầu như LG, K-Water (Hàn Quốc), hay STC Group (Hà Lan), nhằm giải quyết tận gốc bài toán nhân lực hàng hải quốc tế và đảm bảo hạ tầng năng lượng sạch cho công nghiệp. Bằng việc tiên phong thực hiện mô hình thông quan tập trung, số hóa chứng từ hồ sơ hải quan và chính sách phí hạ tầng cảng biển "0 đồng" đối với xăng dầu, đồng chí đã tạo ra bước ngoặt giúp cắt giảm từ 30% đến 50% thời gian thông quan, khẳng định vị thế "đất lành chim đậu" của Hải Phòng. Chính phong cách lãnh đạo sát sao, trực diện này đã tạo ra xung lực đồng bộ, đưa Hải Phòng thu hút gần 1,3 tỷ USD vốn FDI chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, tạo "bệ đỡ" vững chắc cho tăng trưởng.
Nhờ "bệ đỡ" vững chắc đó, bức tranh kinh tế thành phố tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét khi kết quả thu hút dòng vốn ngoại trong 6 tháng đầu năm đã chính thức chạm mốc hơn 3,098 tỷ USD. Khoản đầu tư này không chỉ vượt xa kịch bản 6 tháng đề ra (1,88 tỷ USD) mà còn bứt phá gấp 1,75 lần so với cùng kỳ năm trước, tạo đà tăng tốc mạnh mẽ để Hải Phòng hướng tới mục tiêu cả năm từ 3,6 đến 4 tỷ USD trong năm 2026.
Không chỉ quyết liệt khẳng định vị thế trên "thương trường", công tác lãnh đạo tại Hải Phòng còn thể hiện tầm nhìn chiến lược sâu sắc khi gắn kết chặt chẽ tăng trưởng công nghiệp với an sinh xã hội. Ngay sau khi ký kết các dự án FDI trọng điểm, thành phố đã quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ 34 dự án nhà ở xã hội, với mục tiêu hoàn thành gần 10.000 căn hộ ngay trong năm 2026 (vượt chỉ tiêu Trung ương giao), nhằm đảm bảo chỗ ở và kiến tạo môi trường "đáng sống" cho hàng vạn công nhân.
Điểm chạm nhân văn sâu sắc nhất trong tư duy điều hành là việc thành phố kiến tạo sự gắn kết của người lao động, những khu lưu trú tại KCN An Phát 1 hay Tân Trường đã trở thành điển hình kiểu mẫu, không chỉ cung cấp không gian cư trú, mà còn kết nối đồng bộ các hạ tầng y tế, giáo dục và thể thao ngay tại chân công trường. Sự thấu cảm này chính là minh chứng hiện thực hóa quan điểm "Nhân dân là trung tâm" của Nghị quyết Đại hội Đảng XIV và phương châm "Đầu tư cho an sinh, phúc lợi xã hội đi trước một bước so với phát triển kinh tế" được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác lập. Chính nền tảng an sinh vững chắc ấy đã tạo ra "điểm tựa" chính trị quan trọng, cho phép thành phố tập trung toàn lực cho những chiến dịch bứt phá vĩ mô, tự tin vươn mình ra biển lớn.
Khẳng định vị thế ngọn hải đăng đổi mới !
Từ những nền tảng vững chắc đó, dư địa phát triển của thành phố tiếp tục được mở rộng bằng một tư duy kiến tạo mang tầm chiến lược dài hạn khi vào đầu tháng 7/2026, Hải Phòng chính thức đề xuất xây dựng ba đơn vị hành chính cấp xã loại đặc biệt gồm: Đông Hải, Hải An và Đặc khu Cát Hải.
Đây không chỉ là sự thay đổi về mô hình phân loại hành chính, mà còn là bước đột phá mở ra cơ chế phát triển vượt trội cho những khu vực đang giữ vai trò đầu tàu kinh tế của thành phố. Trong đó, Hải An được định hướng vươn lên thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ cảng biển và logistics quốc tế, tạo ra điểm kết nối hoàn hảo giữa cảng biển, sân bay, khu thương mại tự do và hành lang giao thông huyết mạch từ Lào Cai – Hà Nội đổ về. Đông Hải tiếp tục đóng vai trò là hạt nhân của Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, nơi quy tụ hệ thống cảng biển lớn, các khu công nghiệp trọng điểm như DeepC, Nam Đình Vũ cùng Khu thương mại tự do quy mô hơn 1.000 ha, khẳng định sức hút mạnh mẽ đối với dòng vốn FDI và nguồn nhân lực chất lượng cao.
Hòa nhịp vào trục phát triển ấy là Đặc khu Cát Hải với lợi thế chiến lược từ Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, Tổ hợp sản xuất ô tô VinFast cùng hệ thống hạ tầng logistics hiện đại sẽ chuyển mình thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế đa phương thức kết hợp linh hoạt giữa đường biển, đường bộ và đường sắt. Việc quy hoạch ba địa phương này thành đơn vị hành chính cấp xã loại đặc biệt sẽ tạo cơ sở pháp lý và thực tiễn vững chắc để thành phố ưu tiên tập trung phân bổ nguồn lực, đầu tư hạ tầng đồng bộ, hoàn thiện bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu lực và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút các dự án quy mô lớn, khẳng định quyết tâm đưa Hải Phòng bứt phá vươn lên thành trung tâm kinh tế biển và logistics hàng đầu của cả khu vực phía Bắc.
Khép lại chặng đường 6 tháng đầu năm với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11,33%, dẫn đầu khối thành phố trực thuộc Trung ương – cao nhất trong 5 năm qua. Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ngày 08/7/2026, Bí thư Lê Ngọc Châu đã xác lập mục tiêu "nước rút" cho giai đoạn cuối năm: Tăng trưởng GRDP đạt từ 13% trở lên. Với tư duy "thực trị", đồng chí nghiêm khắc phê bình những đơn vị còn để chậm giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời phát lệnh hỏa tốc thành lập Ban Nghiên cứu chuyên đề phát triển thành phố, sắp xếp lại mạng lưới giáo dục và hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Những hành động quyết định mang lại hiệu quả thực tiễn của Hải Phòng chính là minh chứng sinh động của Quy định số 19-QĐ/TW – chiếc la bàn khơi thông mọi nguồn lực, kết nối ý Đảng với lòng dân.
Từ tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư công, hút dòng vốn chiến lược, xử lý dứt điểm dự án tồn đọng đến chăm lo đời sống người dân và người lao động, Đảng bộ Hải Phòng đã và đang vận dụng sắc bén và linh hoạt tinh thần Quy định 19 như “chìa khóa vàng” khẳng định tư duy quản trị nhất quán, tự tin đưa Hải Phòng khẳng định vị thế ngọn hải đăng đổi mới.