Bản tin pháp luật 8H: Bộ Công an thông tin về sức khỏe của ông Nguyễn Đức Chung

Chủ nhật, 30/08/2020 07:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Ân Xô ngày 29/8 đã thông tin đến báo chí xung quanh tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam.

Bài liên quan
Tối ngày 28/8, Bộ Công an đã khám xét nơi ở của ông Nguyễn Đức Chung.

Tối ngày 28/8, Bộ Công an đã khám xét nơi ở của ông Nguyễn Đức Chung.

Trước đó, vào tối ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo đó, ông Chung có liên quan đến 3 vụ án gồm: Vụ Nhật Cường; Vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước và vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Trước thông tin lan truyền trên nhiều trang mạng có nhiều đồn đoán, suy diễn về sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung có biểu hiện bất thường; trao đổi báo chí chiều 29/8, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, sức khỏe của ông Chung bình thường.

"Thời điểm tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam, ông Nguyễn Đức Chung không có bất thường về sức khỏe", Thiếu tướng Tô Ân Xô thông tin.

Nữ tài xế BMW say rượu gây tai nạn liên hoàn ở quận 1 khai gì?

Ngày 29/8, Đội CSGT TT - Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh lập biên bản tạm giữ xe BMW BKS 51G-883.03 do L.T.H.L (SN 1985, quê Quảng Bình) điều khiển vì có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, người điều khiển phương tiện có sử dụng bia rượu, lái xe gây tai nạn...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Triệt xóa một đường dây chuyên làm giả giấy tờ

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông vừa triệt xóa một đường dây chuyên làm giả giấy phép lái xe, giấy tờ các loại, khởi tố bắt tạm giam 04 đối tượng: Hoàng Danh Thưởng, Nguyễn Chí Thanh, đều trú huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông; Nguyễn Văn Phương và Nguyễn Thành Long, đều ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bắt nghi can giết người tình trong nhà nghỉ

Khi cả 2 vào vào phòng thì bà Tâm giật lấy điện thoại ông Hậu và bắt ông đưa 40 triệu đồng để chuộc lại. Trong quá trình giằng co đòi lại điện thoại, ông Hậu rút một con dao dài khoảng 25cm hù dọa bà Tâm...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Triệt phá đường dây mua bán vận chuyển ma túy đá liên tỉnh

Ngày 29/8, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam thông tin, Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 3, Bộ Tư lệnh Cảnhsát biển đã phối hợp với Phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) chia làm nhiều tổ công tác bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tại các địa bàn quận 4, quận 12 và huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Khởi tố vụ án mua bán trái phép gần 500kg thuốc nổ

Trước đó, dưới sự chủ trì của Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã bắt quả tang đối tượng Lê Minh Đức đang thực hiện hành vi vận chuyển gần 100kg thuốc nổ tại đường tỉnh lộ 4, đoạn qua huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Quốc Trần (T/h)

Tin khác

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án