Bangladesh tiến hành bầu cử sau cuộc biểu tình Gen Z

(CLO) Bangladesh sẽ tiến hành bầu cử vào hôm nay 12/2, sau cuộc biểu tình Gen Z lật đổ chính quyền của Thủ tướng Sheikh Hasina năm 2024.

Cuộc bầu cử này được đánh giá có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì ổn định chính trị tại quốc gia 175 triệu dân này, bởi các cuộc biểu tình gây ra nhiều tháng bất ổn và làm gián đoạn các ngành công nghiệp chủ chốt, bao gồm cả ngành may mặc, ngành xuất khẩu lớn thứ hai thế giới.

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên trên thế giới sau một cuộc cách mạng do những người dưới 30 tuổi, hay thế hệ Z, lãnh đạo. Nepal sẽ tiếp bước điều này vào tháng tới.

Cuộc tranh cử là sự đối đầu giữa hai liên minh do các đảng từng là đồng minh của nhau, Đảng Quốc gia Bangladesh (BNP) và đảng Hồi giáo Jamaat-e-Islami, với các cuộc thăm dò dư luận cho thấy BNP đang chiếm ưu thế.

Trong khi đó, Đảng Awami League của bà Hasina bị cấm hoạt động, và bà vẫn đang sống lưu vong tại Ấn Độ.

Bầu cử Bangladesh
Bầu cử Bangladesh diễn ra trong điều kiện an ninh thắt chặt. Ảnh chụp màn hình

Hơn 2.000 ứng cử viên, bao gồm nhiều ứng cử viên độc lập, đang tranh giành 300 ghế trong Quốc hội Bangladesh. Tổng cộng có ít nhất 50 đảng tham gia tranh cử, một kỷ lục tại quốc gia này.

Gần 128 triệu người đã đăng ký bỏ phiếu, trong đó 49% là phụ nữ. Nhưng chỉ có 83 ứng cử viên nữ tham gia tranh cử.

Hai ứng cử viên thủ tướng là Tarique Rahman của đảng BNP và Shafiqur Rahman của đảng Jamaat. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy tham nhũng và lạm phát là những vấn đề lớn nhất mà cử tri quan tâm.

Vào ngày bầu cử, hơn 100.000 binh sĩ từ lục quân, hải quân và không quân sẽ hỗ trợ gần 200.000 cảnh sát trong việc duy trì trật tự và an ninh trong thời gian bầu cử tại Bangladesh.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 7:30 sáng ngay 12/2 và đóng cửa lúc 4:30 chiều. Việc kiểm phiếu sẽ bắt đầu ngay sau đó, với những xu hướng ban đầu dự kiến ​​vào khoảng nửa đêm và kết quả có thể sẽ rõ ràng vào sáng thứ Sáu, theo các quan chức Ủy ban Bầu cử cho biết.

"Cuộc bầu cử này không chỉ là một cuộc bỏ phiếu thông thường", nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Hòa bình Muhammad Yunus, người đang đứng đầu chính phủ lâm thời được thành lập sau khi bà Hasina bị lật đổ, cho biết trong tuần này.

Bên cạnh bầu cử, sẽ có một cuộc trưng cầu dân ý về một loạt cải cách hiến pháp, bao gồm tái cấu trúc quốc hội thành một cơ quan lập pháp lưỡng viện, tăng cường sự đại diện của phụ nữ, củng cố tính độc lập của tư pháp và áp đặt giới hạn hai nhiệm kỳ đối với thủ tướng.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: