Bánh ú tro đắt hàng ngày Tết Đoan ngọ, tiểu thương phấn khởi

Sáng sớm 31/5 (Mùng 5 tháng 5 Âm lịch), ngày Tết Đoan ngọ, cảnh mua bán trên địa bàn TP HCM diễn ra nhộn nhịp. Trong ngày này, ngoài mua gà, vịt quay, trái cây, chè trôi nước… nhiều gia đình còn mua bánh ú tro làm mâm cỗ cúng dâng lên ông bà tổ tiên để cầu mong một năm hạnh phúc, no đủ.

z6656839761673_75b11d51bca9f42ef29f407eaf3dcdad.jpg
Bánh ú tro, món ăn quen thuộc trong ngày Tết Đoan ngọ.

Ghi nhận của phóng viên, tại các con hẻm nhỏ trên địa bàn quận 8, TP HCM, nhiều hộ dân tất bật với các mẻ bánh ú tro để giao cho khách, hầu hết các hộ đều gói với số lượng lớn để bỏ sĩ.

Ông Bảy, hộ dân làm bánh ú tro lâu năm ở đường Rạch Cùng, phường 7, quận 8 cho biết, dịp Tết Đoan ngọ năm nay, gia đình ông làm mấy chục thiên (1 thiên/1.000 cái), nhiều hơn so với năm ngoái. Còn ngày thường thì làm khoảng 600-700 cái, nhiều thì 1 thiên.

z6656840323880_273fd8b5051e3237db59c763ab2dd785.jpg
Bánh ú tro được bày bán trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8.

“Mùng 2 trở đi là thời gian cao điểm của Tết Đoan ngọ, nhà tôi mua lá về tự gói rồi nấu, tất cả đều làm thủ công, làm nghề này mấy chục năm rồi, cứ đến Tết Đoan ngọ là tất bật, dù vất vả nhưng bán được hàng nên cả nhà ai cũng vui”, ông Bảy nói.

z6656862519922_e0f567041e4d07b2fa15813cf8fca08a.jpg
1 chục bánh ú tro được bán với giá khoảng 60.000 - 70.000 đồng.

Về giá bán, ông Bảy cho biết, ngày Tết Đoan ngọ thì khoảng 60.000 đồng/chục, tăng hơn 20.000 đồng so với ngày thường.

Các phần bánh sau khi làm xong được chia thành các phần nhỏ trong túi ni lông để giao cho khách. “Nhà tôi chủ yếu bỏ mối ở chợ rồi giao cho mấy khách quen, làm lâu rồi nên mối sẵn có, cứ đến ngày là làm rồi giao”, bà Hương, vợ ông Bảy nói.

z6656862542923_50875e87839d54ec449dc324f3ff95b2-7aa3ecf9a5816982bb7d2aa40ce16af7.jpg
Tiểu thương rạng rỡ khi bánh ú tro đắt khách.

Cũng theo ghi nhận, hai bên đường Phạm Thế Hiển, quận 8, khung cảnh mua bán diễn ra nhộn nhịp. Các tiểu thương ai nấy đều phấn khởi vì bán đắt hàng.

z6656840202991_151b6ad61a979a43583da9b34691065b.jpg
Những nồi bánh ú tro trong con hẻm trên đường Rạch Cùng, phường 7, quận 8.

“Ngày thường tôi bán nhiều loại bánh nhưng ngày Tết Đoan ngọ chủ yếu bán bánh ú tro, bánh này gửi từ Bến Tre lên bán, hai ngày hôm nay, tôi bán được hơn 1.000 cái, ngày thường thì bán khoảng 50 – 100 cái”, chị Thắm, tiểu thương trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8 nói.

05.jpg
Bánh ú tro do người dân tự tay gói.

Kế bên, chị Vân, tiểu thương bán bánh ú tro cũng tỏ ra vui mừng vì bán được nhiều bánh. "Năm nay tôi bán được khoảng 1.200 bánh ú tro, gấp đôi năm ngoái”, chị Vân nói.

z6656840462655_d982e849c63bf9570c9f0354daa2a5f0.jpg
Khung cảnh mua bán tấp nập ngày Tết Đoan ngọ.

Không chỉ quận 8 mà ở quận Tân Bình, xung quanh chợ Võ Thành Trang, nhiều tiểu thương cũng bày bán bánh ú tro để phục vụ người dân trong ngày Tết Đoan ngọ.

Bánh ú tro chủ yếu gói thủ công, nguyên liệu chính nếp, đậu xanh, đây được xem là món ăn không thể thiếu của nhiều gia đình ở TP HCM trong ngày Tết Đoan ngọ.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Cỡ chữ bài viết: