Bạo loạn ở Cộng hòa Dân chủ Congo, nhiều người thiệt mạng

(CLO) Ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn tại tỉnh Bắc Kivu ở phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo, theo các quan chức địa phương cho biết vào ngày thứ Bảy.

Sự việc xảy ra sau khi người dân đổ ra đường để biểu tình phản đối sự gia tăng của các cuộc tấn công chết người do các phiến quân Hồi giáo tình nghi gây ra.

bao loan o cong hoa dan chu congo nhieu nguoi thiet mang hinh 1

Đống đổ nát sau cuộc bạo loạn ở làng Masala, Beni, Cộng hòa Dân chủ Congo.

Lực lượng Liên minh Dân chủ (ADF), một nhóm phiến quân liên kết với Nhà nước Hồi giáo, bị cáo buộc đã giết hơn 40 người trong một cuộc tấn công vào làng Mayikengo trong tuần này và hơn 80 người trong các cuộc tấn công vào các làng khác trong tỉnh tuần trước đó.

Tình trạng bất ổn đã làm gia tăng sự bất mãn trong công chúng, dẫn đến việc một đám đông đã giết hai binh sĩ và tài xế ở lãnh thổ Lubero bằng cách thiêu rụi phương tiện của họ trong đêm thứ Sáu, theo quan chức địa phương Julio Mabanga nói.

Vào thứ Bảy, các cuộc đụng độ tiếp tục diễn ra trong khu vực giữa lực lượng an ninh và người dân địa phương, dẫn đến cái chết của thêm ba người khác: một dân thường, một binh sĩ, và một nhân viên của Cục Tình báo Quốc gia (ANR).

Một cuộc biểu tình tương tự đã nổ ra tại thành phố Butembo vào thứ Bảy, với hàng trăm thanh niên mang gậy, hô khẩu hiệu và hát các bài hát để phản đối tình trạng mất an ninh lan rộng.

"Tôi đang ở ngã tư này, chặn đường. Chúng tôi đồng cảm với những đồng bào bị giết của mình", Daniel Sivanzire Paluku, một trong những người biểu tình nói và cho biết họ cần chặn đường để kiểm soát ai đến và đi.

Thị trưởng Butembo, Mowa Baeki Telly, xác nhận một dân thường đã bị giết trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình trong thành phố.

ADF có nguồn gốc từ nước láng giềng Uganda, nhưng hiện nay đã đặt căn cứ ở miền đông Congo giàu khoáng sản. Nhóm này đã thề trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công, làm bất ổn thêm khu vực mà nhiều nhóm phiến quân đang cạnh tranh ảnh hưởng và tài nguyên.

Nhóm Tình báo SITE có trụ sở tại Mỹ cho biết vào thứ Sáu rằng IS đã công bố các thông báo từ chi nhánh của chúng về việc nhận trách nhiệm về việc giết 51 người tại Bắc Kivu trong tuần này. Nhóm này cũng tuyên bố đã chặt đầu hơn 60 người trong một cuộc tấn công duy nhất tại tỉnh này vào ngày 7 tháng 6.

Hồng Hạnh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: