"Bạo lực mạng" và cách giải quyết của sao Hàn

Thứ ba, 21/04/2020 13:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) "Bạo lực mạng" luôn là vấn nạn gây nhức nhối ở Hàn Quốc. Đa số nhiều người chọn cách im lặng âm thầm chịu đựng. Chỉ một vài người chọn cách lên tiếng bảo vệ mình trên các phương tiện truyền thông.

Mới đây, trên chương trình "Love of 7.7 Billion", Heechul (Super Junior) và các khách mời tại trường quay đã có cuộc bàn luận về vấn nạn "bạo lực mạng" và cách xử lí những "anh hùng bàn phím".

Heechul (Super Junior) với vai trò chương trình

Heechul (Super Junior) với vai trò chương trình "Love of 7.7 Billion"

“Anh hùng bàn phím” là một cụm từ của cư dân mạng đặt ra để chỉ những "người giấu mặt" sau màn hình máy tính, dùng những lời lẽ, con chữ của mình để tranh cãi, phản biện, thậm chí… công kích, chửi bới người khác với lí do khá quen thuộc là để “bộc lộ cá tính của mình.

Idol nổi tiếng ngoài việc có nhiều người hâm mộ thì song song với đó còn phải đối mặt với antifan cùng những bình luận tiêu cực, ác ý. Cứ ngỡ một vài bình luận từ antifan sẽ chẳng đáng lo nghĩ, nhưng khi tích tiểu thành đại thì nó hoàn toàn có thể biến thành những thứ vũ khí lợi hại tấn công tâm lý của idol. Để bảo vệ mình, nhiều nghệ sĩ và công ty Giải trí đã mạnh tay dùng hành động pháp lý đối với những kẻ gây ra "bạo lực mạng".

Heechul (Super Junior) chia sẻ quan điểm và cách chống

Heechul (Super Junior) chia sẻ quan điểm và cách chống "anh hùng bàn phím"

Heechul (Super Junior) cũng nêu lên quan điểm thông qua những kinh nghiệm cá nhân về cách đối phó với những kẻ đưa ra bình luận ác ý. Đặc biệt, Heechul đã nhắc đến IU như một ví dụ về người nổi tiếng có cách đối phó tốt nhất với những "anh hùng bàn phím".

IU có cách đối phó tốt nhất với những

IU có cách đối phó tốt nhất với những "anh hùng bàn phím".

Cụ thể, IU đã không hề nhân nhượng mà đích thân đứng ra kiện những kẻ đưa ra bình luận ác ý. Đồng thời, Heechul cũng dành lời khen cho nữ ca sĩ vẫn đang làm rất tốt trong việc giải quyết bình luận ác ý song song với quảng bá các hoạt động một cách khôn ngoan.

1-15746491218482030478598-15749557271081660995734

Heechul dành lời tán dương cho IU: "Tôi nghĩ chúng ta nên xử lý vấn đề giống như cách của IU. Ở đây không có sự thương hại. Cô ấy đang làm rất tốt trong việc giải quyết những bình luận ác ý mà vẫn có thể quảng bá hoạt động một cách khôn ngoan".

Trước đó, một số ngôi sao đã thẳng tay khởi kiện cư dân mạng khi bị nói xấu hay tung những tin đồn thất thiệt. Song Hye Kyo chiến thắng trong vụ kiện những cư dân mạng tung tin đồn thất thiệt vu khống cô là gái bao. Cảnh sát đã điều tra và truy tố 24 người, chủ yếu trong độ tuổi 20-30. Ba trong số những người này phải chịu án phạt 1 triệu won, những người còn lại chịu mức phạt 700.000 won (khoảng 660 USD) và 500.000 won (472 USD). Hai cư dân mạng nhận 6 tháng tù, 2 năm án treo và 80 giờ lao động vì bôi nhọ hình ảnh ca sĩ Kang Min Kyung.

D.L (t/h)

Tin khác

Khảo cứu về lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam

Khảo cứu về lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam

(CLO) Chặng đường lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam đã khẳng định vị thế của một đất nước độc lập, thống nhất.

Đời sống văn hóa
Khai hội truyền thống Đền Đô năm 2024

Khai hội truyền thống Đền Đô năm 2024

(CLO) Phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vừa mới tổ chức khai hội Đền Đô truyền thống Xuân Giáp Thìn - 2024, kỷ niệm 1014 năm ngày vua Lý Thái Tổ đăng quang.

Đời sống văn hóa
Bắc Giang: Trưng bày tư liệu, hiện vật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Giang: Trưng bày tư liệu, hiện vật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang vừa mới tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Bảo tàng tỉnh.

Đời sống văn hóa
Ninh Bình: Sẵn sàng cho triển lãm nhiếp ảnh về Di sản Tràng An

Ninh Bình: Sẵn sàng cho triển lãm nhiếp ảnh về Di sản Tràng An

(CLO) Triển lãm nhiếp ảnh Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (2014-2024) sẽ được tổ chức vào ngày mai (24/4). Hiện, các công việc chuẩn bị cho Triển lãm đã cơ bản hoàn tất.

Đời sống văn hóa
Ninh Bình: Nhiều điểm mới trong Lễ hội Tràng An 2024

Ninh Bình: Nhiều điểm mới trong Lễ hội Tràng An 2024

(CLO) Ngày 23/4, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường và Ban Quản lý danh thắng Tràng An (Ninh Bình) đã tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc lễ hội Tràng An "Về miền di sản Tràng An 2024".

Đời sống văn hóa