Châu Âu chìm trong đợt nắng nóng 'Cerberus'

(CLO) Châu Âu, đặc biệt các quốc gia Nam Âu, đang quay cuồng dưới đợt nắng nóng có tên "Cerberus" trong tuần này, với nhiệt độ tiếp tục phá kỷ lục một lần nữa vào thứ Năm (13/7).

Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) có các vệ tinh theo dõi nhiệt độ trên đất liền và trên biển, cho biết rằng Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Đức và Ba Lan đều bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ nóng như "thiêu đốt".

chau au chim trong dot nang nong cerberus hinh 1

Liên hợp quốc cho biết tuần nóng nhất từng được ghi nhận trên toàn cầu đã diễn ra đầu tháng 7. Ảnh: AFP

Hiệp hội Khí tượng Ý đã đặt tên cho đợt nắng nóng là "Cerberus" theo tên một con chó ba đầu canh giữ thế giới ngầm trong thần thoại Hy Lạp.

Thậm chí theo ESA, nhiệt độ dự kiến sẽ tăng lên 48 độ C (118 độ F) trên các đảo Sicily và Sardinia - có thể là nhiệt độ nóng nhất từng được ghi nhận ở châu Âu.

Châu Âu từng ghi nhận nhiệt độ cao nhất chưa từng có vào mùa hè năm 2021 tại Ý, đảo Sicily ghi nhận 48,8 độ C.

Cảnh báo thời tiết đã được đưa ra ở Quần đảo Canary của Tây Ban Nha, Ý, Síp và Hy Lạp.

Các nhà chức trách Hy Lạp dự kiến nhiệt độ sẽ tăng lên 43 độ C hoặc 44 độ C vào thứ Sáu hoặc thứ Bảy.

Tại Ý, các cơ quan y tế đã đưa ra cảnh báo đỏ cho ít nhất 10 thành phố, bao gồm Rome, Florence, Bologna và Perugia.

Tại Hy Lạp, chính phủ nước này đã ra lệnh đình chỉ công việc từ 12h00 giờ đến 17h00 hàng ngày ở những khu vực có nhiệt độ cao gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Chính phủ Hy Lạp cũng đã yêu cầu các công ty tư nhân cho phép nhân viên có đủ điều kiện sức khỏe làm việc từ xa.

Tại Sibenik, một thị trấn trên bờ biển Croatia, lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt các đám cháy rừng do nhiệt độ quá nóng.

Sóng nhiệt xảy ra khi áp suất cao trong bầu khí quyển di chuyển vào và đẩy không khí ấm xuống mặt đất nên con người bắt đầu cảm thấy nóng hơn rất nhiều.

Hệ thống áp suất cao trôi dạt qua Địa Trung Hải từ Bắc Phi và biến đổi khí hậu khiến các đợt nắng nóng diễn ra thường xuyên hơn.

Chính quyền và người sử dụng lao động châu Âu đang chịu áp lực phải làm nhiều hơn để bảo vệ những lao động phải tiếp xúc với nhiệt độ cao.

Truyền thông Ý cho rằng cái chết của một người đàn ông 44 tuổi ở thị trấn phía bắc Lodi là do nhiệt độ nắng như thiêu đốt trong tuần này. Người đàn ông được cho là đã chết khi đang sơn vạch kẻ đường.

Theo một nghiên cứu được công bố vào đầu tuần này, hơn 61.000 người đã chết trong đợt nắng nóng mùa hè ở châu Âu năm ngoái.

Mai Anh (theo AFP, DW)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: