Báo Quân đội nhân dân luôn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

(CLO) Sáng 6/8, Liên chi hội nhà báo Báo Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên chi hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Dự đại hội có các đồng chí: Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Đại tá Đỗ Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo QĐND; Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Phó bí thư Đảng ủy, Phụ trách Tổng biên tập Báo QĐND, Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo Báo Quân đội nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2025, cùng 77 hội viên đại diện cho hơn 200 hội viên của Liên chi hội.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. (Ảnh Thu Hà)

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. (Ảnh Thu Hà)

Trong nhiệm kỳ qua, Liên chi hội nhà báo Báo QĐND đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban biên tập trong tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch; ngày càng khẳng định vị trí là một trong những tờ báo chính trị hàng đầu của Đảng, Nhà nước, quân đội, góp phần cung cấp thông tin chính thống và làm tốt chức năng định hướng dư luận, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và bạn đọc.

Cán bộ, hội viên trong Liên chi hội nhà báo Báo QĐND đã có nhiều bài, vệt bài; tổ chức các đợt tuyên truyền ấn tượng, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, năng lực và hiệu quả hoạt động nghiệp vụ của Liên chi hội nhà báo Báo QĐND được khẳng định rõ rệt; vai trò, vị thế của Báo QĐND ngày càng được nâng cao trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam và trong xã hội.

Các đại biểu dự đại hội. (Ảnh Thu Hà)

Các đại biểu dự đại hội. (Ảnh Thu Hà)

Liên Chi hội Nhà báo Báo QĐND xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thành trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đi sâu vào tập trung tham mưu Đảng ủy, Ban biên tập chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền; xây dựng Liên chi hội vững mạnh toàn diện, đoàn kết thống nhất; xây dựng đội ngũ người làm báo Báo QĐND có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn nghiệp vụ không ngừng được nâng cao; nâng cao phẩm chất, năng lực của cán bộ kiêm nhiệm làm công tác hội;…

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, qua 70 năm xây dựng và phát triển, Báo QĐND đã trưởng thành vượt bậc, trở thành một tờ báo có vị trí quan trọng hàng đầu trong tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đấu tranh chống quan điểm tư tưởng sai trái.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại đại hội. (Ảnh Thu Hà)

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại đại hội. (Ảnh Thu Hà)

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Báo QĐND đã nỗ lực đổi mới sáng tạo, trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện, đánh dấu bước phát triển mới toàn diện. Dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng toàn thể hội viên Liên Chi hội nhà báo Báo QĐND đã đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao, hoạt động nền nếp, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, không có hội viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị, trong thời gian tới, đội ngũ người làm báo Báo QĐND cần bám sát những chỉ đạo, hướng mọi hoạt động của Liên chi hội vào việc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Báo QĐND; xây dựng và lan tỏa hình ảnh Báo QĐND luôn đồng hành cùng đất nước và nhân dân, là cơ quan truyền thông đa phương tiện vững mạnh, là một trong những tờ báo hàng đầu trong hệ thống báo chí cách mạng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại đại hội. (Ảnh Thu Hà)

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại đại hội. (Ảnh Thu Hà)

Cần tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết về hoạt động báo chí; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng dân chủ, kỷ cương, phát huy tinh thần năng động sáng tạo; xây dựng đội ngũ người làm báo vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, giữ nghiêm đạo đức nghề nghiệp; tiếp tục làm tốt công tác xã hội từ thiện…

Theo Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Phó bí thư Đảng ủy, Phụ trách Tổng biên tập, Chủ tịch Liên Chi hội, các ý kiến đóng góp, tham luận của các đại biểu tại đại hội đã làm rõ hơn những kết quả hoạt động của Liên Chi hội Nhà báo Báo QĐND trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đồng thời đóng góp nhiều sáng kiến hay cho hoạt động của Liên chi hội trong nhiệm kỳ 2020-2025 để phát triển Báo QĐND trong thời gian tới.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, các đồng chí trong Ban biên tập chụp ảnh cùng Ban chấp hành; Ban kiểm tra Liên chi hội nhà báo Báo QĐND nhiệm kỳ 2020-2025; đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11. (Ảnh Thu Hà)

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, các đồng chí trong Ban biên tập chụp ảnh cùng Ban chấp hành; Ban kiểm tra Liên chi hội nhà báo Báo QĐND nhiệm kỳ 2020-2025; đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11. (Ảnh Thu Hà)

Đại hội đã bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra Liên chi hội nhà báo Báo QĐND nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025.

Xem thêm

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 không chỉ là ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo mà còn được kỳ vọng trở thành không gian kết nối giữa truyền thống và tương lai, giữa tôn vinh và đối thoại, giữa những giá trị bền vững của báo chí cách mạng với những vấn đề mới đặt ra trong kỷ nguyên số.

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

(CLO) Những tiếng chửi vang lên giữa không gian đình làng. Không phải ở ngoài chợ hay trong một cuộc cãi vã đời thường, mà xuất hiện trong phần tế lễ của một nghi thức dân gian đã tồn tại từ nhiều đời ở Hội Phết Hiền Quan. Âm thanh ấy trở thành điểm mở đầu đầy bất ngờ của chương trình phát thanh "Giữ hồn làng trong phát triển" do Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

(CLO) Chiều 15/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2025. Tại buổi lễ, loạt bài 4 kỳ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Lan tỏa hành trình nhân ái” của nhà báo Trần Phong, Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc từ phong trào chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần của Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Luật Báo chí (sửa đổi). Đây không phải là văn bản nhằm hạn chế việc lan tỏa thông tin hay khiến người dân e ngại khi tiếp cận, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực và hữu ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

(CLO) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau dấu mốc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hơn 400 hội viên trên một địa bàn rộng lớn hơn trước, câu chuyện đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức mà còn là xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp đủ gắn kết, đủ năng động để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của báo chí trong kỷ nguyên số.

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: