Theo chính quyền địa phương, bão Saudel đổ bộ vào bờ biển Phúc Kiến trong sáng 3/9, sau khi ảnh hưởng đến tỉnh Chiết Giang lân cận hôm 28/8.
Tại các thành phố Phúc Châu và Tuyền Châu, các trường học tạm đóng cửa. Một số điểm du lịch, trong đó có các công viên giải trí, cũng đóng cửa để đảm bảo an toàn.
Đài truyền hình Trung Quốc CCTV cho biết 24 tuyến phà chở khách dọc bờ biển Phúc Kiến đã tạm ngừng hoạt động trong ngày 3/9.
Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của tỉnh cảnh báo mưa lớn kéo dài có thể gây ra lũ quét và sạt lở đất. "Tỉnh hiện đang trải qua đợt mưa lớn kéo dài", cơ quan này thông báo.
Khoảng 247.700 người tại các khu vực có nguy cơ cao ở Phúc Kiến đã được sơ tán từ tuần trước sau khi chính quyền cảnh báo về mưa lớn, theo Tân Hoa Xã.
Trung Quốc đã hứng chịu nhiều đợt thời tiết cực đoan trong những tháng gần đây. Tại Quảng Tây, miền nam nước này, ít nhất 159 người thiệt mạng trong tháng 7 sau khi bão Maysak gây ra lũ lụt nghiêm trọng.
Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu có thể khiến những hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn khi Trái đất tiếp tục nóng lên do lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch.
Trung Quốc hiện là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, đồng thời là một trong những nước dẫn đầu về năng lượng tái tạo. Bắc Kinh đặt mục tiêu đưa nền kinh tế đạt trạng thái trung hòa carbon vào năm 2060.