Bão số 1 gây mưa lớn, Quảng Bình khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, từ 19h ngày 11/6 đến 16h ngày 13/6, do ảnh hưởng của bão số 1, địa bàn toàn tỉnh ghi nhận mưa lớn trên diện rộng. Nhiều khu vực có lượng mưa rất lớn, vượt trên 500mm như: Hồ An Mã (508,4mm), Hồ Sông Thai (501mm), Thái Thủy (499,2mm), Hồ Vực Tròn (480,2mm), Lâm Thủy (475,8mm)...

img-2069-9884-5151.jpeg
Mưa lớn và hoàn lưu sau bão số 1diễn biến phức tạp ở Quảng Bình

Lượng mưa lớn khiến mực nước sông Kiến Giang tại trạm Lệ Thủy dâng lên mức 2,91m – vượt báo động 3 là 0,1m. Một số tuyến giao thông huyết mạch đã bị ngập, sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống và giao thông của người dân.

Toàn tỉnh ghi nhận 34 điểm ngập lụt, chia cắt giao thông, trong đó có 4 điểm trên các tuyến quốc lộ và 30 điểm tại các tuyến tỉnh lộ, đường xã. Đặc biệt, nhiều khu vực thuộc các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Minh Hóa bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Một số tuyến ngập nặng gồm: quốc lộ 9B tại ngầm Km25, quốc lộ 15 tại Km562+200 và đoạn từ Km561+300 - Km561+950, quốc lộ 12A từ Km66+200 - Km66+300. Tuyến đường tỉnh 562, 564, 558B, 559B, 562... cũng bị ngập nặng, nước chảy xiết khiến phương tiện không thể lưu thông.

Cùng với ngập lụt, tỉnh ghi nhận 14 điểm sạt lở đất tại các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, đặc biệt nguy hiểm là điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua bản Chân Trôộng (xã Trường Sơn) khiến người và phương tiện không thể qua lại.

495269074_1910408133114969_8431541723527820455_n.jpg
Phần đê quai bị nước xé rộng ra sau khi đơn vị thi công phá dỡ để thoát nước

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, các địa phương trong tỉnh đã chủ động tổ chức sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Tính đến 16h ngày 13/6, huyện Lệ Thủy đã di dời 17 hộ/78 nhân khẩu tại bản Tân Ly (xã Lâm Thủy) và 6 hộ tại bản Mít (xã Kim Thủy) đến nơi an toàn.

Cùng với đó, hàng loạt các trạm bơm tiêu, công trình tiêu úng dã chiến được vận hành để tiêu thoát nước, bảo vệ sản xuất. Các đơn vị chức năng cũng khẩn trương tổ chức rào chắn, cảnh báo tại các điểm nguy hiểm và điều tiết giao thông hợp lý.

Mưa lũ đã khiến 4 người mất tích do bị nước cuốn trôi khi đi soi ếch và đánh cá. Trong đó, 2 trường hợp tại xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa) và 2 trường hợp tại xã Nhân Trạch (huyện Bố Trạch). Hiện các lực lượng chức năng đang tích cực triển khai tìm kiếm.

Thiệt hại về nông nghiệp cũng rất nghiêm trọng. Tổng diện tích lúa bị ngập trên toàn tỉnh là 20.835,85 ha, trong đó có hơn 12.700 ha lúa vụ Hè Thu, 7.500 ha lúa tái sinh và hơn 530 ha lúa vụ Đông Xuân chưa thu hoạch. Ngoài ra, khoảng 417 ha hoa màu và hơn 1.500 ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, trong đó nhiều lồng bè cá, giàn nuôi hàu, rong biển bị trôi hoặc hư hỏng.

images815490_7.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Phong Phú kiểm tra tình hình mưa lũ tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Chi cục Thủy sản, đã có 3 tàu cá bị chìm do ảnh hưởng của mưa bão. May mắn là các thuyền viên đều được cứu kịp thời và không có trường hợp tử vong.

Tỉnh Quảng Bình hiện có 6.331 tàu cá với 18.570 lao động. Trong đó, 6.324 tàu đã vào bờ neo đậu an toàn. Chỉ còn 07 tàu/46 lao động đang hoạt động ngoài khơi nhưng đã nhận thông tin và không nằm trong vùng nguy hiểm.

UBND tỉnh Quảng Bình và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN đã ban hành nhiều công điện khẩn, yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó. Các văn bản chỉ đạo nêu rõ nhiệm vụ phòng chống úng ngập, di dời dân cư, đảm bảo an toàn hồ chứa và cứu nạn cứu hộ.

Các địa phương đã vận hành trạm bơm tiêu, tổ chức trực ban 24/24, theo dõi diễn biến bão số 1 và chủ động xử lý các tình huống phát sinh. Các lực lượng công an, quân đội, dân quân được huy động ứng trực tại các điểm xung yếu.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: