Theo báo cáo nhanh của các địa phương tính đến 13h ngày 30/9, bão số 10 kèm theo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, giông lốc đã gây hậu quả nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành phố từ miền núi phía Bắc đến Bắc Trung Bộ.
Về người, đã có 26 người chết, 22 người mất tích và 105 người bị thương. Trong đó, Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La, Lạng Sơn, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng đều ghi nhận thiệt hại về nhân mạng. Riêng Ninh Bình có 9 người thiệt mạng do giông lốc; Quảng Trị có 12 người chết và mất tích liên quan đến các vụ chìm tàu tại Cửa Việt, Cửa Gianh. Ngoài ra, một tàu cá mang số hiệu BĐ 97258 TS với 8 lao động mất liên lạc từ ngày 27/9 trên vùng biển Gia Lai, đến nay vẫn chưa có thông tin.
Về nhà cửa, toàn khu vực đã có 88 ngôi nhà bị sập, đổ; hơn 135.700 căn bị tốc mái, hư hỏng; gần 13.810 căn bị ngập nước. Riêng Hà Tĩnh có hơn 84.500 ngôi nhà tốc mái, hư hỏng, trong khi Nghệ An ghi nhận hơn 44.000 trường hợp.
Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp cũng rất lớn, với hơn 25.500 ha lúa và hoa màu bị ngập, cuốn trôi, trong đó Nghệ An thiệt hại gần 10.000 ha; Thanh Hóa hơn 6.700 ha. Khoảng 8.760 ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, nặng nhất ở Nghệ An với hơn 5.600 ha.
Trên hệ thống đê điều, đã xảy ra 15 sự cố tại Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Ngoài ra, các địa phương ghi nhận hơn 1.366 điểm ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông; 6.510 m kè bờ sông, bờ biển bị sạt lở; 57.815 cây xanh gãy đổ.
Hệ thống điện lực chịu thiệt hại nặng nề với 5.661 cột điện bị gãy, đổ, chủ yếu ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, khiến nhiều địa phương đang mất điện trên diện rộng.
Các tỉnh, thành đang tiếp tục huy động lực lượng khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân, khôi phục sản xuất và hạ tầng thiết yếu.
So với báo cáo nhanh lúc 11h cùng ngày, số người chết đã tăng thêm 5 người, số người bị thương tăng thêm 6 người, cho thấy diễn biến thiệt hại vẫn tiếp tục phức tạp.