Bão số 3: Quảng Ninh - Hải Phòng là nơi xảy ra rủi ro thiên tai cao nhất

Thông tin nhanh về cơn bão số 3, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết qua phân tích ảnh vệ tinh và các đài quan trắc đến 22h ngày (6/9), bão Yagi đã giảm 2 cấp (mạnh cấp 14).

Trong 2h vừa qua, bão di chuyển khá nhanh, hướng di chuyển là hướng Tây. Dự báo trong 3h tới sẽ di chuyển tiếp theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 - 20km/h. Trong khoảng 1-2h tới, bão số 3 có thể tăng cấp trở lại. Tuy nhiên hoàn lưu vẫn chịu chi phối của đảo Hải Nam và đất liền Trung Quốc nên sự tăng cấp này không nhiều.

bao so 3 quang ninh hai phong la noi xay ra rui ro thien tai cao nhat hinh 1

Hình ảnh qua vệ tinh cơn bão lúc 23h đêm (6/9).

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm về dự báo vào sáng mai, trên đất liền đặc biệt ở Móng Cái (Quảng Ninh) sau đó là ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa bắt đầu chịu tác động của cơn bão số 3 này. Thời điểm chịu tác động gió manh nhất vào khoảng độ giữa sáng ngày mai đến chiều tối mai (7/9). Gió mạnh ở Móng Cái sẽ rơi vào từ 1-4h sáng (7/9). Sau đó, gió mạnh sẽ mở rộng xuống phía Nam của Quảng Ninh – Hải Phòng.

“Khu vực Quảng Ninh – Hải Phòng có khả năng gió vẫn đạt ở mức cấp 11-12, đây là nơi có khả năng xảy ra rủi ro thiên tai cấp 4.” -  ông Hoàng Phúc Lâm nói.

Theo đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Đảo Cô Tô có gió giật mạnh cấp 7.

Vào hồi 22 giờ ngày 6/9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ; cách Quảng Ninh khoảng 310km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Tin nhanh về bão số 3 vào lúc 23h đêm 6/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20.2 độ Vĩ Bắc; 109.6 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 280km. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17.

Đến 10h sáng mai (7/9), vị trí tâm bão nằm trên vùng biển Quảng Ninh – Nam Định. Sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, 15-20km/h.

Đến 22h ngày mai (7/9), vị trí tâm bão nằm trên đất liền các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, 15-20km/h, đi vào đất liền phía Đông Bắc Bộ.

bao so 3 quang ninh hai phong la noi xay ra rui ro thien tai cao nhat hinh 2

Dự báo tác động của bão, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông đêm 6/9 còn có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 16; biển động dữ dội. Ngày 7/9 gió giảm dần.

Vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17; biển động dữ dội.

Từ nửa đêm 6/9 đến gần sáng 7/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11 (thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng đến chiều tối ngày 7/9).

Từ đêm 6/9 đến sáng 9/9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-350mm, có nơi trên 500mm (mưa lớn nhất ở phía Đông Bắc Bộ tập trung trong ngày và đêm 7/9; phía Tây Bắc Bộ từ tối ngày 7/9 đến đêm 8/9).

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Cỡ chữ bài viết: