Bão số 5 khiến 15 người thương vong, hàng nghìn ngôi nhà hư hỏng

(CLO) Theo báo báo mới nhất của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, thiệt hại do bão số 5 gây ra tại các tỉnh miền Trung rất nặng nề.

Sau khi bão số 5 hoành hành khắp miền Trung trong những ngày qua gây thiệt hại hết sức nặng nề. Đã có 1 người chết, 14 người bị thương và hàng trăm nghìn ngôi nhà bị hư hỏng do bão và hoàn lưu sau bão. Nhiều diện tích nông nghiệp, hệ thống đê kè cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nghiêm trọng.

Do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nghiêm trọng.

Cụ thể, ở Quảng Ngãi đã có 1 người tử vong là ông Phạm Văn Nam, người này mắc bệnh tâm thần bị ngã xuống suối bị lũ cuốn trôi và 14 người bị thương. Trong đó có trường hợp 1 người mất tích là ông Phan Thanh Định, quê Nam Định, thuyền viên tàu Thành Công 999 bị sóng đánh chìm tại vùng biển Hà Tĩnh.

Báo số 5 đi qua cũng đã làm 179 căn nhà bị sập (Quảng Ngãi: 7 căn; Bình Định: 144; Phú Yên: 28). Có 2.326 nhà bị hư hỏng (Quảng Nam: 65 căn; Quảng Ngãi: 671; Bình Định: 1.120; Phú Yên: 303; Gia Lai: 159, Thừa Thiên Huế: 8). Ngoài ra, 2.076 hộ dân đang phải sống trong cảnh nhà bị ngập nước. Thiệt hại trên biển cũng rất lớn khi đến nay đã có 98 tàu, thuyền bị hư hỏng.

Nhiều ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn do bão.

Nhiều ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn do bão.

Bà con nông dân nhiều địa phương cũng gặp khó khăn khi nhiều diện tích nông nghiệp bị hư hại. Có 218 ha lúa ở Phú Yên bị thiệt hại; hơn 5.500ha hoa màu bị hư hỏng ở các tỉnh miền Trung.

Nhiều tuyến đường giao thông ở tuyến Quốc lộ 40B từ huyện Bắc Trà My đi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam bị chia cắt vì nước lũ. Ngoài ra, còn có 7 điểm sạt lở xảy ra trên tuyến đường này gây khó khăn cho việc đi lại. Các tuyến đường trung tâm huyện cũng xuất hiện một số điểm sạt lở làm đất, đá tràn xuống mặt đường.

Bão số 5 cũng gây thiệt hại nghiêm trọng về hệ thống đê điều. Kè bị hư hỏng: 5.550m (Quảng Bình: 3.250m, Quảng Ngãi: 100m; Bình Định: 2.200m, hư hỏng nặng 200m kè biển Nhơn Hải); tuyến đê Đông (Bình Định) sạt mái hạ lưu 127m, 1 tràn bị trôi. Kênh mương: hư hỏng 6.807m (Bình Định: 5.817m; Phú Yên: 990) và sạt lở 6.100 m3 đất đá (Phú Yên). Bờ sông bờ biển bị sạt lở: 4.650m (Bình Định).

Bên cạnh đó, có 39 trường học bị hư hỏng, ngập nước đang được khắc phục để ổn định việc học cho các em học sinh. Đường giao thông hư hỏng 6.936m và sạt lở 17.091m3 đất đá. Cột điện bị gãy đổ: 172 chiếc. Dây điện bị đứt: 10.000m, cùng 4 trạm biến thế bị hư tổn.

Lãnh đạo các địa phương cũng đã kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại nặng nề do bão.

Lãnh đạo các địa phương cũng đã kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại nặng nề do bão.

Hiện tại các tỉnh miền Trung đang tiếp tục có mưa to đến rất to. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Khánh Hòa, khu vực Tây Nguyên tiếp tục tổ chức trực ban, theo dõi diễn biến mưa lũ và triển khai các biện pháp ứng phó khịp thời.

Việt Dũng – Hữu Tin

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: