Bảo vệ "Vùng xanh" COVID-19 và nghĩa cử cao đẹp trong mùa dịch

(CLO) Trong khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội, tôi thấy được sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Đảng uỷ, chính quyền xã, tinh thần trách nhiệm của các đồng chí trong tổ trực chốt kiểm dịch, góp phần bảo vệ an toàn sức khỏe cho hơn 15 nghìn người sinh sống tại đây.
Chốt trực khu đô thị Đại Thanh

Chốt trực khu đô thị Đại Thanh

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, thực hiện Chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngay từ ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội, khu đô thị đã chấp hành nghiêm các quy định để đảm bảo an toàn cho cư dân sinh sống.

Lực lượng chốt kiểm dịch được chia ca trực 24/24 giờ. Trong ảnh là ca trực buổi tối tại chốt trực

Lực lượng chốt kiểm dịch được chia ca trực 24/24 giờ. Trong ảnh là ca trực buổi tối tại chốt trực

Theo đó, tại cổng chính ra vào của khu đô thị Đại Thanh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 xã Tả Thanh Oai đã thiết lập chốt kiểm dịch gồm: Công an xã, dân quân và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tả Thanh Oai thực hiện nghiêm theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Được biết, chốt trực có 9 người trực chính và một số lực lượng chức năng của xã hỗ trợ, (tất cả các thành viên trong tổ công tác tại chốt trực Đại Thanh điều đã được tiêm 2 mũi Vắc-xin Covid-19 và được trang bị kính chống giọt bắn).

Lực lượng được chia ca trực 24/24 giờ tại chốt kiểm dịch, cư dân khi ra ngoài qua chốt kiểm dịch tất cả phải có giấy thông hành hợp pháp. Khi kiểm tra, người đi đường và lực lượng chức năng giữ khoảng cách an toàn theo đúng quy định và khai báo y tế, quét qua ứng dụng "Bluezone", "Ncovi" cài đặt trên điện thoại thông minh trước khi về nhà.

Tất cả đều được kiểm tra nghiêm ngặt từng người một, đối với những trường hợp không xuất trình được Giấy thông hành hoặc ra ngoài không đúng mục đích được yêu cầu quay đầu xe; đối với Shiper giao hàng đến chỉ được giao tại bàn chốt trực bên ngoài, không đưa trực tiếp vào khu dân cư.

Bên cạnh đó, cư dân được phát thẻ đi chợ dân sinh ở tầng 1 toà nhà, siêu thị và các cửa hàng thiết yếu nhằm hạn chế việc cư dân di chuyển ra ngoài đi chợ.

Đồng chí Phó Chủ tịch xã Tả Thanh Oai tặng quà cho người dân

Đồng chí Phó Chủ tịch xã Tả Thanh Oai tặng quà cho người dân

Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 đã tổ chức tiêm Vắc-xin Covid-19 với 400 liều cho cư dân tòa CT8 và đang tiến hành tổ chức tiêm 400 liều cho cư dân tòa CT10.

Là cư dân sống trong khu chung cư, tôi cảm nhận được sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Đảng uỷ, chính quyền xã Tả Thanh Oai và tinh thần trách nhiệm, sự bền bỉ của các đồng chí trong tổ trực chốt kiểm dịch những người trên tuyến đầu chống dịch đã bảo vệ an toàn về sức khỏe cho hơn 15 nghìn người đang sinh sống tại đây.

Đến nay, sau 24 ngày thực hiện giãn cách xã hội hiện chưa ghi nhận trường hợp người dương tính với SARS-CoV-2 trong khu đô thị Đại Thanh, được sự ủng hộ, hợp tác và chấp hành nghiêm túc của cư dân trong việc thực hiện giãn cách xã hội và thông điệp 5k của Bộ Y tế.

Đồng chí Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khu đô thị Đại Thanh tặng quà cho người dân

Đồng chí Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khu đô thị Đại Thanh tặng quà cho người dân

Ngoài ra, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tả Thanh Oai phối hợp với lực lượng Quân sự xã tổ chức tặng quà lưu động hỗ trợ gia đình khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, những người xa quê làm việc tại Hà Nội đang bị mắc kẹt do giãn cách xã hội không về quê được.

Trong những ngày qua tổ công tác đã trao tặng hàng trăm suất quà đến tay người dân, những suất quà nghĩa tình trao gửi trong thời điểm này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, kịp thời giúp đỡ các gia đình giảm bớt khó khăn trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.

Bài & ảnh: Hữu Thuật

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: