Bất động sản Long Biên vào “tầm ngắm” của nhiều chủ đầu tư

Thứ năm, 15/08/2019 13:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Từ giữa năm 2018, sau mục đích quy hoạch khu vực phía Đông Thủ đô được đổi từ công nghiệp sang đô thị cùng một loạt các hạ tầng giao thông, xã hội mới, bất động sản khu vực này nói chung và khu vực Long Biên nói riêng trở thành “điểm nóng” thu hút nhiều “ông lớn” trong ngành bất động sản.

Long Biên – vùng đất “ngồi mát ăn bát vàng”

Tâm điểm mới của Thủ đô Hà Nội chuyển dần về khu vực phía Đông

Tâm điểm mới của Thủ đô Hà Nội chuyển dần về khu vực phía Đông

Long Biên cách đây khoảng 10 năm, vẫn còn là một vùng đất im lìm, vậy mà giờ đây, theo quy hoạch trở thành trung tâm văn hóa - kinh tế - xã hội mới của Thủ đô, đã trở thành một trong những điểm sáng nhất trên bản đồ đầu tư BĐS Hà Nội.

Nếu như trước đây, nhiều người e ngại, có tâm lý không muốn qua sông, giờ đây nhộn nhịp phố phường. Hệ thống hạ tầng giao thông phát triển, theo quy hoạch mới nhất, từ 2018 - 2021, Long Biên sẽ được đầu tư 14 cây cầu lớn nhỏ khác nhau bắc qua sông Hồng, sông Đuống cùng với nhiều con đường mới, kết nối với thủ đô và các thành phố, huyện tỉnh như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh…

Long Biên trước đây chỉ thấp thoáng những nhà thổ cư, giờ đây đủ đầy các loại hình bất động sản tiện ích, hiện đại nhất như shophouse, liền kề, biệt thự…

Và Long Biên giờ đã hoàn toàn khác với hàng loạt các tiện ích, dịch vụ xã hội như trung tâm mua sắm Vincom Centre, BigC – Savico Mega Mall, Aeon Mall...; Công viên công cộng thành phố rộng 210ha, Công viên Vinpearl Land & Safari, Công viên công nghệ phần mềm 43,5ha, dự án sân Golf Vinpearl 293,88ha... cùng hệ thống trường học hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế….

Long Biên đặc biệt từ giữa năm 2018 thay đổi một cách chóng mặt. Nhiều người ví von Long Biên là vùng đất “ngồi mát ăn bát vàng”. Tuy nhiên, không phải tự nhiên, Long Biên trở thành tâm điểm phát triển mới, thu hút nhiều sự chú ý như thế.

Miếng bánh ngon – Ai nhanh thì hưởng

Nhiều nhà đầu tư nhanh nhạy với lợi thế tiềm năng của bất động sản Long Biên

Nhiều nhà đầu tư nhanh nhạy với lợi thế tiềm năng của bất động sản Long Biên

Là vùng đất nằm bên cạnh bờ sông Hồng, theo quy luật tự nhiên đáng lẽ ra Long Biên phải “rực sáng”, sầm uất từ nhiều năm trước, bởi xã hội bao giờ cũng phát triển mạnh mẽ nhất bên sông. Nhìn xa hơn đến các quốc gia phát triển, các thành phố lớn, xa hoa nhất thế giới như NewYork (Mỹ), London (Anh), Seoul (Hàn Quốc),… tất cả cũng đều vươn mình bên các bờ sông trù phú.

Cùng với lợi thế là khu vực có quỹ đất rộng, phù hợp phát triển các khu đô thị phức hợp – xu hướng phát triển xã hội hiện đại, Long Biên nhanh chóng trở thành “miếng bánh ngon” của những chủ đầu tư, doanh nghiệp bất động sản. Điểm danh những dự án bất động sản mới được xây dựng tại đây, không thể thiếu tên những “ông lớn” trong giới địa ốc như Eurowindow, Him Lam, MIK, Khai Sơn…

Sắp tới đây, dự án Bình Minh Garden, 93 Đức Giang cũng sẽ được đưa ra thị trường với những căn shophouse đầu tiên. Theo thông tin được biết, dự án bao gồm 101 căn shophouse, 494 căn hộ chung cư và 1 tòa văn phòng.  

Thực tế thị trường cho thấy, việc khu vực Long Biên đột nhiên trở thành “điểm nóng” của thị trường bất động sản đã khiến giá đất khu vực này tăng lên đáng kể. Cụ thể, đất thổ cư trước đây mấy năm có giá 30-40 triệu/m2 giờ đã tăng lên 60-70 triệu/m2.

Giới chuyên gia bất động sản đánh giá, nếu quy hoạch tốt, khu vực phía Đông Thành phố Hà Nội nói chung và khu vực đất Long Biên nói riêng sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa. Và với lợi thế diện tích rộng gần sông có một không hai của khu vực này, các nhà đầu tư nhạy bén, nhanh chóng tìm được các dự án của các chủ đầu tư uy tín chắc chắn sẽ tìm được một kênh đầu tư sinh lời tiềm năng từ mảnh đất “gà đẻ trứng vàng” này.

Quang Minh

Tin khác

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

(CLO) Ngày 28/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có việc thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn.

Bất động sản
Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

(CLO) Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng tại phần lớn các quốc gia trên thế giới gần như đã khôi phục về mức trước đại dịch. Riêng tại Việt Nam, thị trường vẫn đang chờ đợi sự trở lại của dòng khách quốc tế, hứa hẹn có sự tăng trưởng trong năm 2024.

Bất động sản
Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

(CLO) Trước khi được chuyển đổi từ condotel thành chung cư, trước khi được phép huy động vốn, Đà Nẵng Times Square của chủ đầu tư ngập nợ Kim Long Nam bị Đầu tư Phương Trang cầm cố ở ngân hàng.

Bất động sản
Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

(CLO) Nhiều số liệu nghiên cứu thị trường cho thấy, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm đất nền đang giữ nhịp tăng khá tốt, đặc biệt là sau giai đoạn Tết Nguyên đán. Đó là những dấu hiệu tích cực báo hiệu thị trường đất nền đang bắt đầu bắt nhịp với sự phát triển trong chu kỳ mới.

Bất động sản
Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

(CLO) Theo mục tiêu phát triển đến năm 2030, tỉnh Long An dự kiến sẽ sử dụng 127 khu đất với tổng diện tích hơn 1.000ha để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH).

Bất động sản