Bắt giữ thanh niên có biểu hiện "ngáo đá”, chém 4 người trọng thương

(CLO) Một nam thanh niên có biểu hiện "ngáo đá”, đã vô cớ đâm, chém làm trọng thương 4 người ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Ngày 7/3, Công an huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hậu (22 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h ngày 6/3, Hậu điều khiển xe máy từ nhà đến thôn An Lạc 1, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ. Vừa đến nơi, Hậu bất ngờ chạy vào nhà dân đâm anh Q. (18 tuổi).

Nghe người dân kêu la, Hậu lao ra đâm bà T. (68 tuổi), sau đó, Hậu tiếp tục đâm chị H. (29 tuổi, con dâu bà T.) và cháu C. (2 tuổi, cháu nội bà T.).

bat giu thanh nien co bieu hien ngao da chem 4 nguoi trong thuong hinh 1

Chợ Phù Mỹ, nơi Nguyễn Văn Hậu bị bắt sau khi đâm chém hàng loạt người dân.

Sau khi đâm chém loạn xạ, Hậu bỏ xe máy lại, đi bộ xuống khu vực chợ thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ thì bị phát hiện, dẫn giải đến trụ sở Công an huyện Phù Mỹ.

Hiện, bốn nạn nhân vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Trong đó, bà T và chị H. vẫn còn hôn mê, 2 người còn lại bị đa chấn thương.

Thông tin ban đầu được biết, Hậu có biểu hiện "ngáo đá” do sử dụng ma túy.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: