Bé gái 19 tháng tuổi bị chó cắn nguy kịch, phải tiêm huyết thanh kháng dại

(CLO) Ngày 25/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Huế tiếp nhận một bé gái 19 tháng tuổi trú tại phường Hương Thủy, trong tình trạng bị chó dữ cắn nhiều vết thương sâu, phức tạp ở vùng đầu, mặt và cổ.

Theo người nhà, chiều 24/9, khi cháu đang chơi trước nhà thì bị chó hàng xóm tuột xích lao ra tấn công. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, phẫu thuật cắt lọc, làm sạch và khâu vết thương.

Sau đó, CDC TP Huế chỉ định tiêm huyết thanh kháng dại, vaccine phòng dại và hướng dẫn tiêm đủ mũi theo phác đồ Bộ Y tế. Hiện bé gái vẫn điều trị tại bệnh viện, tâm lý hoảng loạn.

CDC TP Huế đánh giá đây là ca bệnh nặng, vết thương ở vùng nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng. Cơ quan y tế khuyến cáo phụ huynh không để trẻ nhỏ chơi gần chó, đặc biệt là chó dữ. Người nuôi phải rọ mõm, không thả rông, đảm bảo tiêm phòng dại đầy đủ và tiêm nhắc lại hàng năm.

edit-edit-be-19-thang-tuoi-bi-cho-du-tan-cong-1758803178121705386742.jpeg
Cháu bé bị chó dữ tấn công với nhiều vết thương. Ảnh CDC

Cũng trong sáng 25/9, CDC TP Huế tiêm vaccine dại cho 24 trường hợp bị chó, mèo cắn, trong đó 5 người được chỉ định tiêm thêm huyết thanh kháng dại.

Theo các bác sĩ, khi bị chó mèo cắn, cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước chảy bằng xà phòng trong 15-20 phút, sau đó sát khuẩn bằng cồn iod hoặc cồn 70 độ. Người bệnh phải đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, tiêm vaccine hoặc huyết thanh kháng dại nếu cần. Người dân tuyệt đối không tự ý đắp thuốc hay dùng mẹo dân gian vì dễ gây biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ cũng khuyến cáo không nên nuôi nhốt chó dữ trong nhà, nhằm đảm bảo an toàn cho gia đình và cộng đồng. Vật nuôi phải được tiêm phòng dại định kỳ để phòng ngừa lây bệnh.

Bệnh dại là căn bệnh đặc biệt nguy hiểm, khi xuất hiện triệu chứng thì không còn phương pháp cứu chữa. Tiêm phòng kịp thời ngay sau khi bị chó, mèo cắn là biện pháp duy nhất để bảo vệ tính mạng.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: