Bế mạc Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật khóa VI - khu vực phía Bắc

(CLO) Chiều 31/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức lễ bế mạc Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật khóa VI dành cho các trại viên là hội viên các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc (từ Đà Nẵng trở ra).

Phát biểu tại lễ bế mạc, PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật (VHNT) Liên hiệp, chủ nhiệm Trại viết cho biết: "Từ ngày 26/3 đến 31/3, Trại viết Lý luận phê bình VHNT Khóa VI - khu vực phía Bắc đã thu về được những kết quả quan trọng. Về mặt học thuật, Trại viết đã bồi dưỡng, nâng cao kiến văn xung quanh một số vấn đề về lý luận phê bình VHNT hiện nay. Đó là quán triệt đường lối văn hóa - nghệ thuật của Đảng Cộng sản Việt Nam, thành quả lý luận thực tiễn có tính chất chỉ đạo, định hướng cho các hoạt động VHNT trước đây, cũng như trong bối cảnh hiện nay.

Trình bày một số điểm chủ yếu để nhận diện thực trạng hoạt động lý luận phê bình VHNT trong thời gian gần đây, các khuynh hướng, các phương pháp về lý luận phê bình, đội ngũ viết lý luận phê bình ở Trung ương và địa phương; việc quảng bá các tác phẩm lý luận phê bình trong lĩnh vực xuất bản, báo chí, VHNT.

be mac trai viet ly luan phe binh van hoc nghe thuat khoa vi khu vuc phia bac hinh 1

PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện (thứ 2 bên phải qua) - Ủy viên Hội đồng Lý luận phê bình VHNT Liên hiệp, chủ nhiệm Trại viết cùng PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân (thứ 5 từ trái qua) - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học Trại viết Lý luận, Phê bình VHNT khóa VI - khu vực phía Bắc cho các học viên.

Làm rõ một số đặc thù về tư duy nghệ thuật và ngôn ngữ nghệ thuật của các loại hình nghệ thuật như sáng tác của các ngành văn học, mỹ thuật, sân khấu, âm nhạc, điện ảnh, nhiếp ảnh, kiến trúc và văn nghệ dân gian. Đồng thời, nhận diện những đặc sắc, những sự khác biệt của loại nghiên cứu tác phẩm lý luận phê bình so với loại tác phẩm sáng tác; nâng cao chất lượng hiệu quả của việc viết, đọc, quảng bá loại tác phẩm nói trên đối với người viết, người biên tập, người tiếp nhận chúng". 

“Có thể nói Trại viết đã giúp học viên mở rộng kiến văn, tham khảo, suy nghĩ, trao đổi thêm, ngõ hầu tìm được tiếng nói chung liên kết 3 khâu của một tiến trình VHNT đó là sáng tác, lý luận phê bình và quảng bá, tiếp nhận công chúng”, PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh.

Về thu hoạch của học viên, theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện, cần nhận rõ các cây bút dự trại viết phần lớn đều là những tác giả có quá trình tác nghiệp chuyên môn, đã nhận diện trong đời sống VHNT nước nhà bằng các loại tác phẩm sáng tác lẻ, bài viết trong đó có hơn 30 cây bút đã công bố mỗi người từ 1-9 tập sách.

Đến nay, Ban tổ chức đã nhận đủ 49 bài thu hoạch của các trại viên, các bài viết có độ dài - ngắn khác nhau (từ 2 trang đến 65 trang vi tính) đã cho thấy sự nghiêm túc, tự trọng và tinh thần trách nhiệm trong lao động miệt mài của những cây bút có nghề trong nền văn học nước nhà. 

be mac trai viet ly luan phe binh van hoc nghe thuat khoa vi khu vuc phia bac hinh 2

PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu tổng kết và bế mạc Trại viết.

be mac trai viet ly luan phe binh van hoc nghe thuat khoa vi khu vuc phia bac hinh 3

Nhiều học viên tham gia Trại viết nhận bằng chứng nhận từ Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

be mac trai viet ly luan phe binh van hoc nghe thuat khoa vi khu vuc phia bac hinh 4

Hội viên chụp ảnh lưu niệm sau lễ bế mạc Trại viết.

Phát biểu tổng kết và bế mạc trại viết, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhấn mạnh: "Có một không khí rất dân chủ, rất cầu thị để thu nhận được những kiến thức, trao đổi được với đồng nghiệp và cùng nhau nhìn về phía trước trách nhiệm của những người trực tiếp hoặc gián tiếp làm công tác lý luận phê bình VHNT. Bước vào một môi trường phong phú, đa dạng và mênh mông, cả lĩnh vực văn học và nghệ thuật, như GS.TS Đinh Xuân Dũng nói là “như bơi ra biển”, nhưng định hướng cuối cùng của Lý luận phê bình VHNT vẫn là phải bám chắc và nhất quán vào những đường lối, chủ trương của Đảng về công tác văn hóa, VHNT và được thể hiện trong nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị và nếu quay ngược lại thì chúng ta thấy rõ ràng lý luận phê bình VHNT đã được Đảng, Nhà nước chăm lo, gửi gắm, vạch ra những con đường đi rất cơ bản và nhìn xa trông rộng ngay từ 80 năm trước từ Đề cương về văn hóa Việt Nam cho đến NQ TW 5 khóa 8, NQ 23 của Bộ chính trị về tiếp tục xây dựng, phát triển nền VHNT trong thời kỳ mới rồi NQ 33 tiếp tục thực hiện tinh thần xây dựng VHNT và con người mới đáp ứng nhu cầu mới của đất nước". 

"Qua lớp học chúng ta thấy được sự quan tâm của Đảng, Đoàn Liên hiệp cũng như của Hội đồng Lý luận phê bình VHNT đối với công tác lý luận phê bình cũng được đặt ngang tầm với công tác sáng tác, nhiệm vụ của Liên hiệp ngoài việc đoàn kết, tập hợp đội ngụ tạo điều kiện để lực lượng văn nghệ sĩ hội viên sáng tác nghiên cứu và có được nhiều tác phẩm nhiều công trình trong các lĩnh vực thì công tác sáng tác là một cánh tay và lý luận cũng là một cánh tay nữa", PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho biết thêm. 

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: