Khai mạc Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Khóa VI Khu vực phía Bắc

(CLO) Sáng nay 27/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Khóa VI Khu vực phía Bắc.

Tham dự lễ khai mạc có PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương; PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; TS Đoàn Thanh Nô - Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam… cùng sự có mặt của đông đảo trại viên là hội viên các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc (từ Đà Nẵng trở ra).

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: "Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Khóa VI Khu vực phía Bắc diễn ra trong 6 ngày, từ 26/3 - 31/3/2023, tại Hà Nội. Số lượng trại viên: 49 văn nghệ sĩ (đông nhất so với các khóa trước). Số lượng giảng viên tham gia giảng dạy: 15 vị (chủ yếu là thành viên Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật của Liên hiệp)". 

khai mac trai viet ly luan phe binh van hoc nghe thuat khoa vi khu vuc phia bac hinh 1

PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại khai mạc Trại viết Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật khóa VI khu vực phía Bắc.

Có 27 Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) khu vực phía Bắc (từ Đà Nẵng trở ra) cử trại viên tham dự: 7 Hội cử 01 người; 20 Hội cử 02 người; 05 Hội chưa cử trại viên (Lào Cai, Bắc Kạn, Hải Dương, Hà Nam, Quảng Bình).

Các trại viên là người dân tộc thiểu số: Thái, Tày, Nùng, Mường, Dao (08 trại viên).

Các trại viên đã từng tham dự các khóa trước của Liên hiệp: Nguyễn Thị Thanh Vĩnh (Hội VHNT Vĩnh Phúc); Nguyễn Tự Lập (Hội VHNT Bắc Ninh); Trần Thị Như Quỳnh (Hội VHNT Bắc Giang); Bùi Việt Phương (Hội VHNT Hòa Bình); Đặng Văn Toàn (Hội VHNT Thái Bình); Vi Thị Quỳnh Ngọc (Hội VHNT Lạng Sơn); Vũ Kim Khoa (Hội VHNT Thái Nguyên); Nguyễn Nho Khiêm (Liên hiệp các Hội VHNT TP. Đà Nẵng). 

Các thế hệ tuổi: từ 28 - 33 (1995 - 1990): 2 người; từ 38 - 43 (1985 - 1980): 7 người; từ 45 - 53 (1978 - 1970): 14 người; từ 54 - 63 (1966 - 1960): 13 người; từ 64 - 72 (1959 - 1951): 14 người; từ 74 - 79 (1949 - 1944): 2 người.

Có 25 tác giả có sách in riêng về nghiên cứu, lý luận, phê bình; 10 cây bút hiện đang hoạt động báo chí văn nghệ địa phương (biên tập viên, thư ký tòa soạn, Tổng biên tập); 12 cây bút đồng thời là hội viên Hội VHNT chuyên ngành Trung ương (Hội Nhà văn Việt Nam: 07; Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam: 01 ; Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 101, Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam: 01…).

Nhiều cây bút từng đoạt giải Văn học nghệ thuật ở địa phương và Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương.

Hầu hết các cây bút đều tốt nghiệp Đại học trở lên (là cử nhân chuyên ngành nghề nghiệp đào tạo, trong đó có 01 vị là Phó Giáo sư - Tiến sĩ, 01 Tiến sĩ; 06 Thạc sĩ…

Hình ảnh tại lễ khai mạc Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Khóa VI Khu vực phía Bắc

khai mac trai viet ly luan phe binh van hoc nghe thuat khoa vi khu vuc phia bac hinh 2

Toàn cảnh khai mạc Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Khóa VI Khu vực phía Bắc.

khai mac trai viet ly luan phe binh van hoc nghe thuat khoa vi khu vuc phia bac hinh 3

Lãnh đạo, khách mời và các nhà văn, nhệ sĩ tham dự.

khai mac trai viet ly luan phe binh van hoc nghe thuat khoa vi khu vuc phia bac hinh 4

PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc sáng nay.

khai mac trai viet ly luan phe binh van hoc nghe thuat khoa vi khu vuc phia bac hinh 5

PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương trực tiếp hướng dẫn các văn nghệ sĩ tham dự khai mạc Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Khóa VI Khu vực phía Bắc.

khai mac trai viet ly luan phe binh van hoc nghe thuat khoa vi khu vuc phia bac hinh 6

Một số đầu sách trưng bày tại không gian lễ khai mạc Trại viết Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Khóa VI Khu vực phía Bắc.

khai mac trai viet ly luan phe binh van hoc nghe thuat khoa vi khu vuc phia bac hinh 7

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: