Bệ phóng hạ tầng đưa bất động sản Long An bước vào chu kỳ tăng tốc

Hạ tầng giao thông bứt tốc, hàng loạt tuyến cao tốc và đại lộ liên vùng bước vào giai đoạn nước rút đã và đang tạo xung lực mới cho thị trường Long An và khu vực phía Tây TP.HCM. Các dự án này không chỉ giải quyết bài toán kết nối liên tỉnh mà còn kích hoạt dòng tiền đầu tư đổ mạnh vào các khu đô thị vệ tinh.

Liên hoàn hạ tầng tạo đột phá kết nối

Thời gian gần đây, Long An liên tiếp đón nhận hàng loạt tin vui về hạ tầng với sự hiện diện của những công trình quy mô lớn, đóng vai trò chiến lược trong kết nối vùng. Trong đó, nổi bật là “siêu nút giao” Mỹ Yên tại huyện Bến Lức – nơi hội tụ ba tuyến đường huyết mạch gồm cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Vành đai 3 TP.HCM.

Nút giao Mỹ Yên được ví như “nút thắt vàng” trên bản đồ giao thông khu Tây. Khi hoàn thành, công trình sẽ không chỉ giải tỏa áp lực giao thông trên quốc lộ 1A mà còn tạo sức bật phát triển cho toàn khu vực phía Tây TP.HCM. Hiện tại, công trường đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, kỳ vọng sẽ trở thành một trong những đầu mối giao thông lớn nhất khu vực.

Siêu nút giao kết nối 3 tuyến cao tốc của khu vực phía Tây TP.HCM
Siêu nút giao kết nối 3 tuyến đường huyết mạch tại khu Tây TP.HCM

Bên cạnh đó, khu vực này còn được hưởng lợi từ loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang được đầu tư đồng bộ. Trong đó, tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương có tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng đã vận hành suốt 15 năm qua.

Cùng với đó là cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58km đi qua ba tỉnh Long An, TP.HCM và Đồng Nai với vốn đầu tư 29.500 tỷ đồng. Hiện đã hoàn thành một số đoạn và dự kiến thông xe toàn tuyến sau 2025.

Đặc biệt, tuyến đường Vành đai 3 TP.HCM – trục kết nối chiến lược với tổng chiều dài hơn 76km, tổng vốn hơn 75.000 tỷ đồng. Tuyến đường này đang được triển khai quyết liệt để kịp thông xe vào tháng 6/2026 như dự kiến.

Phối cảnh dự án Vành đai 3 TP.HCM đi qua 4 tỉnh phía Nam
Phối cảnh dự án Vành đai 3 TP.HCM đi qua 4 tỉnh phía Nam

Ngoài “tam trụ” cao tốc kể trên, Long An còn đồng loạt đẩy mạnh đầu tư các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và cầu mới như Vành đai 4 TP.HCM, quốc lộ 50, 827E, 830C, 823D… Trong đó, đoạn Vành đai 4 qua Long An dài khoảng 40km đi qua ba huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước hiện đang hoàn tất bước kiểm đếm đền bù. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển về trung tâm TP.HCM và đi các tỉnh lân cận.

Quốc lộ 50 – một tuyến đường quan trọng kết nối TP.HCM và miền Tây – cũng đang được Ban Giao thông chỉ đạo gấp rút hoàn thiện trước ngày 31/12. Đây được kỳ vọng là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy liên kết vùng, phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ cho thị trường bất động sản khu Tây.

Ở cấp độ địa phương, Long An chủ động đẩy mạnh đầu tư giao thông nội tỉnh. Điển hình là dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 830C đoạn qua Bến Lức dài khoảng 9km vừa được điều chỉnh chủ trương đầu tư vào cuối tháng 3/2025. Tuyến đường này đóng vai trò kết nối xuyên suốt từ quốc lộ 1A đến Vành đai 3, Vành đai 4 và các trục tỉnh lộ chính, tạo thành hệ thống giao thông liên hoàn phục vụ phát triển vùng.

Theo kế hoạch phát triển đến năm 2030, Long An dự kiến ưu tiên triển khai ít nhất 14 dự án hạ tầng động lực, mở rộng không gian kinh tế, hình thành chuỗi liên kết vùng hiệu quả với TP.HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Thị trường khu Tây bước vào giai đoạn sôi động mới

Sự bứt tốc về hạ tầng đang mang lại làn gió mới cho thị trường bất động sản Long An. Năm 2025 được xem là thời điểm bản lề khi hàng loạt công trình giao thông đồng loạt triển khai và về đích, trực tiếp gia tăng giá trị kết nối và tạo lực đẩy cho thị trường.

Bên cạnh đó, khu vực này cũng thu hút hàng loạt dự án mới có vốn “khủng”, tạo tiền đề cho thị trường phía Tây TP.HCM bứt phá. Một trong những dự án nổi bật là Khu đô thị mới Hậu Nghĩa do Vingroup đầu tư, tọa lạc tại thị trấn Hậu Nghĩa (xã Đức Lập Thượng) và Tân Mỹ (huyện Đức Hòa). Dự án có quy mô gần 200 ha, tổng vốn đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng, dân số dự kiến khoảng 40.000 người, đã được khởi công từ cuối tháng 3/2025.

Ngoài ra, Vingroup còn đang xúc tiến hai dự án lớn khác tại khu vực này gồm: Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây (Cần Giuộc) với diện tích gần 1.090 ha và Khu đô thị mới Tân Mỹ (Đức Hòa) với diện tích 930 ha, tổng vốn đầu tư gần 74.500 tỷ đồng (hơn 3 tỷ USD).

Tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thanh Phú, quy mô hơn 85ha, vốn đầu tư gần 11.000 tỷ đồng, do liên danh BEHS – Covestcons (thuộc Coteccons) làm chủ đầu tư. Cũng tại Bến Lức, Seaholdings đang triển khai dự án Destino Centro với quy mô khoảng 2.000 căn hộ.

Long An đang thu hút nhiều dự án lớn, được kì vọng trở thành một thị trường sôi động trong tương lai
Long An đang thu hút nhiều dự án lớn, được kì vọng trở thành một thị trường sôi động trong tương lai (Ảnh minh họa)

Trong tháng 4/2025, Tập đoàn Ecopark cũng đã tổ chức lễ khởi công dự án nghỉ dưỡng Eco Retreat tại Long An với diện tích lên đến 220 ha. Ngoài ra, các ông lớn Bất động sản khác như BIM Group, Phú Mỹ Hưng cũng nghiên cứu, đầu tư các dự án nghỉ dưỡng, khu đô thị, năng lượng tái tạo tại tỉnh này.

Ngoài ra theo ghi nhận thực tế, những dự án bất động sản nằm gần các trục đường trọng điểm như vành đai 3, 4, cao tốc Bến Lức – Long Thành, quốc lộ 50… đều đang thu hút sự quan tâm trở lại của nhà đầu tư. Cùng khu vực, một số dự án đất nền cũng bắt đầu được chào bán trở lại với lượng giao dịch cải thiện. Các chủ đầu tư đang tận dụng thời điểm hạ tầng lên cao trào để bung hàng. Nhà đầu tư nhanh nhạy bắt đầu đón sóng hạ tầng, kỳ vọng vào khả năng tăng giá bền vững trong trung – dài hạn.

Báo cáo thị trường quý 1/2025 của DKRA Consulting ghi nhận, nguồn cung nhà phố, biệt thự tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lượng tiêu thụ tăng gấp 4 lần. Đáng chú ý, Long An và Bình Dương là hai địa phương chiếm tỷ trọng tiêu thụ cao nhất trong phân khúc này, lần lượt đạt 41% và 40% thị phần khu Nam. Giá bán sơ cấp tăng bình quân 6% so với quý trước, còn giá thứ cấp tăng 8-12% so với cuối năm 2024.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt – Giám đốc nhà ở CBRE Việt Nam từng nhận định: “Sắp tới, thị trường bất động sản Long An sẽ rất sôi động. Nhu cầu nhà phố, biệt thự, villa tại TP.HCM vẫn lớn nhưng do nguồn cung quá ít và mặt bằng giá quá cao đã thúc đẩy nhu cầu người mua sang khu vệ tinh lân cận như Đồng Nai, Long An”.

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: