Bé trai 6 tháng tử vong sau thủ thuật tại phòng khám tư

(CLO) Ngày 16/8, Sở Y tế Thanh Hóa cho biết đã có văn bản yêu cầu báo cáo, làm rõ sự cố y khoa liên quan đến Phòng khám Tai Mũi Họng 261 Quang Trung (phường Hạc Thành, TP Thanh Hóa) sau khi xảy ra vụ việc một bé trai 6 tháng tuổi tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sáng 13.8, chị Nguyễn T.V đưa con trai T.T.Đ.K (trú tại phường Phong Thái, TP Huế; đang ở với ông bà ngoại tại xã Thắng Lợi, Thanh Hóa) đến phòng khám này do bé bú khó. Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị dính thắng lưỡi độ 4 và chỉ định can thiệp cắt thắng lưỡi.

Phòng khám
Bé 6 tháng tuổi tử vong sau khi can thiệp y khoa tại phòng khám tư.

Trước thủ thuật, bệnh nhi được xác định sức khỏe ổn định, không có tiền sử dị ứng. Tuy nhiên, sau khi được tiêm tê tại chỗ bằng một lượng nhỏ Lidocain 1%, bé bất ngờ tím tái, khó thở, có dấu hiệu phản vệ. Dù được cấp cứu tại chỗ rồi chuyển gấp sang Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, tình trạng của trẻ rất nặng, tim đã ngừng đập.

Các bác sĩ bệnh viện đã tiến hành cấp cứu, hồi sức và khôi phục được nhịp tim, song đến khoảng 12h cùng ngày, bé không qua khỏi. Gia đình xin đưa về nhà lo hậu sự.

Sở Y tế Thanh Hóa khẳng định đã yêu cầu phòng khám liên quan và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa báo cáo chi tiết vụ việc để xác minh nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của các bên.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: