Theo các bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhi khởi phát với biểu hiện sốt cao liên tục, nổi ban phỏng nước toàn thân. Gia đình đưa trẻ điều trị tại cơ sở y tế địa phương nhưng bệnh không thuyên giảm. Chỉ sau ít ngày, các nốt phỏng xuất hiện dày đặc, nhiều vị trí bị xuất huyết, chảy máu kèm dấu hiệu suy hô hấp.
Khi chuyển tới bệnh viện tuyến trung ương, bé đã phải hỗ trợ thở oxy. Tuy nhiên, diễn biến bệnh trở nặng với tốc độ khiến các bác sĩ cũng phải cảnh giác. Chỉ trong chưa đầy nửa ngày nhập viện, trẻ liên tục tụt oxy, thở nhanh, ứ đọng đờm dãi và buộc phải đặt nội khí quản, thở máy xâm nhập.
Bác sĩ (BS) Nguyễn Thành Lê, Phó Trưởng khoa Nhi cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng rất nặng với hàng loạt biến chứng nguy hiểm như xuất huyết trong các nốt phỏng nước, chảy máu mũi, xuất huyết tiêu hóa, rối loạn đông máu nghiêm trọng và mất máu nhanh.
Đặc biệt, kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số viêm tăng vọt, Procalcitonin vượt ngưỡng 100 trong khi bình thường dưới 0,05. Cấy máu xác định trẻ bị nhiễm khuẩn huyết do phế cầu trên nền thủy đậu.
“Không ít người nghĩ thủy đậu chỉ là bệnh ngoài da với vài nốt phỏng nước rồi sẽ tự khỏi. Nhưng nếu chăm sóc không đúng cách, vi khuẩn có thể xâm nhập qua tổn thương da, gây bội nhiễm, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, suy hô hấp và đe dọa tính mạng”, BS Lê cảnh báo.
Sau nhiều ngày điều trị tích cực bằng thuốc kháng virus, kháng sinh liều cao cùng các biện pháp hồi sức, tình trạng chảy máu của bệnh nhi bước đầu được kiểm soát. Tuy nhiên, trẻ vẫn sốt cao liên tục, các chỉ số viêm còn tăng trở lại, diễn biến bệnh được đánh giá hết sức phức tạp.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ có biểu hiện sốt, nổi ban phỏng nước nghi mắc thủy đậu, phụ huynh cần đưa đi khám sớm để được điều trị kịp thời. Việc giữ vệ sinh da, tránh gãi hoặc làm vỡ các nốt phỏng có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa bội nhiễm nguy hiểm.
Thủy đậu hiện có thể phòng ngừa hiệu quả bằng vaccine. Trẻ nên được tiêm từ 12 tháng tuổi để giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế biến chứng nặng.