Bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhập cảnh trái phép ở Vĩnh Long đã đi những đâu?

Thứ bảy, 26/12/2020 21:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 26/12, Bộ Y tế xác nhận một ca mắc Covid-19 mới là BN1440, nhập cảnh trái phép. Bệnh nhân này tên L.T.T. (32 tuổi, trú huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long).

Được biết, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 do Viện Pasteur TP.HCM thực hiện xác định anh T. dương tính với SARS-CoV-2. Đến 23h30 ngày 24/12, anh T. được đưa đến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long để cách ly, điều trị.

Bệnh nhân 1440 đã được đưa đến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long để cách ly, điều trị. (Ảnh: Zing)

Bệnh nhân 1440 đã được đưa đến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long để cách ly, điều trị. (Ảnh: Zing)

Theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long cho biết, khoảng tháng 9, anh T. xuất khẩu lao động sang Malaysia. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên công ty mà bệnh nhân này làm việc đã đóng cửa.

Ngày 15/12, anh T. được đi từ Myanmar đưa đi Maesot, Thái Lan.

Ngày 23/12, T. cùng 6 người khác nhập cảnh vào Campuchia bằng xe tải.

Đến rạng sáng 24/12 cùng 2 người khác vượt biên trái phép vào Việt Nam qua đường biên giới tỉnh Tây Ninh.

5h sáng cùng ngày, T. tiếp tục lên xe tải đi về TP.HCM. Tất cả hành trình, T. không nhớ tên tài xế, người tiếp xúc. 

Đến khoảng 7h sáng 24/12, T. tiếp tục đón xe 16 chỗ (không nhớ rõ xe của hãng nào) về Vĩnh Long và có ghé trạm dừng chân Minh Phát (huyện Cái Bè, Tiền Giang). Trên xe có 4 người nhưng T. không ngồi cùng hàng ghế. Quá trình di chuyển, xe có ghé trạm dừng chân Minh Phát (huyện Cái Bè, Tiền Giang) trong khoảng thời gian 7h30-7h45 ngày 24/12.

Đến 8h ngày 24/12, anh T. dừng chân tại khu vực cổng chào tỉnh Vĩnh Long rồi được tài xế xe ôm chở về thị trấn Cái Nhum của huyện Mang Thít.

Trên đường về nhà, bệnh nhân ghé nhà mẹ ruột để lấy chìa khóa và xe máy. trong lúc di chuyển gần tới nhà riêng, anh T. mua thuốc lá tại một tiệm tạp hóa.

Chiều tối cùng ngày, mẹ anh T. trình báo cơ quan chức năng để điều tra, giám sát dịch tễ và đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Mang Thít.

Sở Y tế Vĩnh Long hiện đã xác định được 36 trường hợp tiếp xúc gần với T. Hiện T. đang được cách ly tại Bệnh viện Lao phổi tỉnh Vĩnh Long

Khánh Ngọc

Tin khác

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe
Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Sức khỏe
Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.

Sức khỏe
Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.

Sức khỏe
TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Sức khỏe