Bếp ăn bán trú đổi chủ, nhà trường nói gì trước phản ứng của phụ huynh?”

(CLO) Trước những ý kiến phản đối liên quan đến việc thay đổi mô hình bếp ăn bán trú, Trường Đại học (ĐH) Nghệ An đã chính thức lên tiếng, khẳng định mục tiêu nâng cao chất lượng và cam kết đảm bảo an toàn, không tăng chi phí cho phụ huynh.

Đại diện nhà trường cho biết, thời gian qua một số phụ huynh bày tỏ lo ngại khi Trường Tiểu học và THCS Thực hành Sư phạm Nghệ An thay đổi đơn vị cung cấp suất ăn, cho rằng mô hình cũ vẫn đáp ứng tốt nhu cầu.

539745338_1200669595438077_762430727280398906_n.jpg
Nhà trường nhấn mạnh, việc thay đổi mô hình bếp ăn sẽ không làm tăng chi phí dịch vụ, đồng thời cam kết suất ăn phải đạt chất lượng bằng hoặc cao hơn trước.

Giải thích về quyết định này, Trường ĐH Nghệ An nhấn mạnh: “Chúng tôi hướng tới xây dựng trường thực hành sư phạm tiên tiến, chất lượng cao. Việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn chuyên nghiệp là để tăng cường an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng cao công tác quản lý”.

Trước đây, bếp ăn được tổ chức theo hình thức thuê nhân viên nấu trực tiếp tại trường. Từ năm học 2025–2026, trường sẽ hợp đồng với đơn vị có năng lực, kinh nghiệm để đảm nhận dịch vụ. Nhà trường cam kết suất ăn phải đạt chất lượng bằng hoặc cao hơn trước, chi phí không thay đổi, đồng thời phụ huynh và cơ quan chức năng sẽ trực tiếp giám sát.

539729489_1199214942250209_8449077277044477068_n.jpg
Trường Đại học Nghệ An nhập học cho sinh viên năm 2025.

“Chúng tôi trân trọng mọi ý kiến phản hồi của phụ huynh và sẽ tiếp thu để hoàn thiện hơn nữa chất lượng chăm sóc, giáo dục học sinh”, đại diện Trường ĐH Nghệ An khẳng định.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: