Bị phạt gần 200 triệu đồng do để học sinh ngộ độc, hiệu trưởng phải 'cầu cứu' địa phương vì không có tiền nộp phạt

(CLO) Sau vụ ngộ độc thực phẩm khiến 40 học sinh phải nhập viện cấp cứu, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân) với tổng số tiền 196,5 triệu đồng.

Do không có nguồn kinh phí, nhà trường buộc phải làm tờ trình xin địa phương hỗ trợ để nộp phạt.

Ngày 17/12, UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận quyết định xử phạt trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với nhà trường nêu trên. Theo kết luận của cơ quan chức năng, trường đã có nhiều vi phạm nghiêm trọng, trong đó có hành vi chế biến, cung cấp thực phẩm gây ngộ độc ảnh hưởng sức khỏe từ 5 người trở lên, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, cơ sở còn vi phạm các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, như không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở; sử dụng người trực tiếp chế biến thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.

z7336187919532_cd8de5cf54817ff40be601377f79e50f.jpg
z7336187919530_8cf532f9f7cea3c5d84bd7dd60d01404.jpg
z7336187919531_1f0c53fc9fed4f30832aa98fbeb45eb3.jpg
UBND tỉnh Quảng Trị vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân.

Cùng với mức phạt tiền gần 200 triệu đồng, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến thực phẩm tại bếp ăn của trường trong thời hạn 5 tháng. Nhà trường đồng thời phải chịu toàn bộ chi phí xử lý vụ ngộ độc, cũng như chi phí khám, điều trị cho các học sinh bị ảnh hưởng.

Trao đổi với báo chí, ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy cho biết, số tiền xử phạt quá lớn so với khả năng tài chính của đơn vị.

“Nhà trường không có kinh phí để nộp phạt, nên đã làm tờ trình gửi UBND xã Kim Ngân xin hỗ trợ”, ông Mỹ nói.

Trước đó, sáng 26/9, 40 học sinh của trường phải nhập viện cấp cứu sau bữa ăn tại bếp ăn bán trú. Các mẫu thức ăn sau đó được cơ quan chức năng lấy đi kiểm nghiệm và phát hiện có mẫu bị nhiễm khuẩn gây ngộ độc.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: