Quảng Trị: Phó Hiệu trưởng trở lại sau vụ nghi ngộ độc, phụ huynh lập tức đón con về nhà

(CLO) UBND xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) cho biết, hôm qua ngày 17/11, sau khi bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, trở lại công tác, nhiều phụ huynh đã lập tức đến trường đón con về nhà, lo ngại ảnh hưởng đến việc học của con em.

Trước tình hình trên, UBND xã tổ chức cuộc họp khẩn với lãnh đạo nhà trường và bà Huế để bàn phương án ổn định hoạt động dạy học. Tại cuộc họp, một số ý kiến đề xuất bà Huế tiếp tục nghỉ phép trong thời gian chờ cơ quan chức năng xử lý, hoặc cân nhắc nghỉ hưu theo chế độ nhằm giảm áp lực và tránh gây thêm xáo trộn môi trường học tập của học sinh.

Sau buổi làm việc, bà Huế trở lại trường, tuy nhiên phụ huynh tiếp tục tập trung và đưa con về nhà. Đây đã là lần thứ 2 bà Huế quay lại trường nhưng bị phụ huynh phản ứng theo cách tương tự.

Phụ huynh đón con về ngay sau khi biết tin bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, trở lại công tác. Video: PHCC
img_7306(1).jpg
Phụ huynh tiếp tục tập trung, đưa con về nhà và cho nghỉ học.

UBND xã Kim Ngân cho biết đang phối hợp với các cơ quan liên quan để thống nhất phương án xử lý, trong đó quyền lợi và sự ổn định của học sinh được đặt lên hàng đầu.

Trước đó, ngày 26/9, 40 học sinh của trường có biểu hiện buồn nôn, đau bụng sau bữa ăn sáng và phải nhập viện cấp cứu. Sức khỏe các em hiện đã ổn định. Bà Đỗ Thị Hồng Huế đã bị đình chỉ 2 lần liên tiếp để phục vụ công tác kiểm tra, làm rõ vụ việc.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: