Biden yêu cầu tình báo tìm hiểu sâu hơn về nguồn gốc COVID

27/05/2021 11:21

(CLO) Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Tư (25/5) đã kêu gọi một báo cáo tình báo sâu hơn nữa về nguồn gốc của COVID-19, tăng gấp đôi sự giám sát về một vấn đề rất nhạy cảm với Bắc Kinh.

Nhân viên an ninh canh gác bên ngoài Viện Vi rút học Vũ Hán trong chuyến thăm của nhóm Tổ chức Y tế Thế giới được giao nhiệm vụ điều tra nguồn gốc của bệnh coronavirus vào ngày 3 tháng 2. © Reuters

Nhân viên an ninh canh gác bên ngoài Viện Vi rút học Vũ Hán trong chuyến thăm của nhóm Tổ chức Y tế Thế giới được giao nhiệm vụ điều tra nguồn gốc của bệnh coronavirus vào ngày 3 tháng 2. © Reuters

Bài liên quan

Cuộc gặp thượng đỉnh Biden - Putin đầu tiên diễn ra tại Geneve vào tháng 6

Xung đột Gaza buộc chính quyền Joe Biden phải sắp xếp lại các chính sách ưu tiên

Chuyên gia WHO ủng hộ tiếp tục tới Trung Quốc điều tra nguồn gốc COVID-19

"Hiện tôi đã yêu cầu cộng đồng tình báo tăng gấp đôi nỗ lực của họ để thu thập và phân tích thông tin có thể đưa chúng ta đến gần hơn một kết luận chính xác' về nguồn gốc của virus Corona", ông Biden nói trong một tuyên bố.

Tổng thống Mỹ hy vọng báo cáo sẽ bao gồm các câu hỏi liệu virus xuất hiện từ sự tiếp xúc của con người với động vật bị nhiễm bệnh, hay từ một tai nạn trong phòng thí nghiệm, và phải có mặt trên bàn làm việc của ông sau 90 ngày.

Thông báo của ông Biden cũng được đưa ra sau báo cáo của Wall Street Journal về một báo cáo tình báo chưa được tiết lộ trước đó của Mỹ cáo buộc ba nhà nghiên cứu từ Viện virus học Vũ Hán của Trung Quốc bị ốm đến mức phải vào bệnh viện chăm sóc vào tháng 11 năm 2019.

Trước đó, ông chủ Nhà Trắng đã nhận được một báo cáo từ tình báo Hoa Kỳ về chủ đề mà họ đã yêu cầu vào tháng 3, nhưng không hài lòng vì thiếu một kết luận dứt khoát.

Trong tuyên bố của mình, ông Biden cho biết có hai tình huống có khả năng xảy ra: virus xuất hiện khi con người tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh hoặc từ một tai nạn trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, giới tình báo vẫn chưa đưa ra kết luận chính xác về nghi vấn này.

Trong năm qua, giả thuyết về vụ rò rỉ phòng thí nghiệm đã không còn bị phủ nhận rộng rãi như một thuyết âm mưu nữa mà được cộng đồng khoa học xem xét một cách nghiêm túc.

Trong một bức thư ngày 14/5 được công bố trên Science, một nhóm các nhà khoa học uy tín đã kêu gọi một cuộc thăm dò về nguồn gốc của virus.

Các nhà khoa học viết: "Các lý thuyết về sự phóng thích ngẫu nhiên từ phòng thí nghiệm và sự lan truyền từ động vật sang động vật vẫn tồn tại".

Nguồn gốc của COVID-19 là một chủ đề rất nhạy cảm với Bắc Kinh. Năm ngoái, sau khi Australia kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế độc lập vào năm ngoái, Trung Quốc đã tung ra một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với nước này, bao gồm thuế quan đối với các sản phẩm như lúa mạch và lệnh cấm đối với hầu hết các mặt hàng thịt bò xuất khẩu.

Bắc Kinh cũng đã thúc đẩy các giả thuyết rằng virus này xuất hiện lần đầu tiên trong các phòng thí nghiệm của Hoa Kỳ. Hôm thứ Hai (24/5), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian một lần nữa đặt câu hỏi về động cơ đằng sau việc Washington kêu gọi điều tra thêm sau báo cáo của Tạp chí, nói rằng: "Liệu họ thực sự quan tâm đến nguồn gốc của virus hay chỉ muốn chuyển hướng sự chú ý?".

Vào ngày 30/3, Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố một báo cáo về nguồn gốc của virus, theo một nghị quyết được các nước thành viên yêu cầu đạt được vào tháng 5/2020.

Nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm gồm 17 nhà khoa học Trung Quốc và 17 chuyên gia quốc tế, gọi giả thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm là "cực kỳ khó xảy ra", mặc dù Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng kêu gọi điều tra thêm. Trung Quốc đã gọi sứ mệnh của WHO là một "thành công lớn".

Sau khi báo cáo được công bố, Hoa Kỳ cùng với 13 quốc gia khác bao gồm Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã đưa ra một tuyên bố chung bày tỏ "những lo ngại liên quan đến nghiên cứu do WHO triệu tập gần đây ở Trung Quốc", nói rằng phái đoàn không có quyền truy cập vào dữ liệu và mẫu gốc đầy đủ.

Trong tuyên bố hôm thứ Tư (25/5), ông Biden cam kết "tiếp tục làm việc với các đối tác cùng chí hướng trên khắp thế giới để thúc ép Trung Quốc tham gia vào một cuộc điều tra quốc tế đầy đủ, minh bạch, dựa trên bằng chứng và cung cấp quyền truy cập vào tất cả các dữ liệu và bằng chứng liên quan".

    Nổi bật
        Mới nhất
        Biden yêu cầu tình báo tìm hiểu sâu hơn về nguồn gốc COVID
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO