BIDV lần thứ 6 đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia

(CLO) Tối ngày 25/11/2020, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố Sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2020. BIDV vinh dự lần thứ 6 được nhận danh hiệu uy tín này.

Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm. Chương trình góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò quan trọng của thương hiệu trong việc gia tăng giá trị cho sản phẩm cũng như giá trị của doanh nghiệp, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và khẳng định vị thế trên thị trường.

Danh hiệu Thương hiệu Quốc gia là sự ghi nhận vai trò, giá trị và đóng góp của BIDV trong sự phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế của đất nước. Đây là động lực để BIDV tiếp tục nâng cao hơn nữa giá trị sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh, góp phần khẳng định uy tín, hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam nói chung và ngành ngân hàng Việt Nam nói riêng trên thị trường khu vực và quốc tế.

Ông Trần Phương - Phó TGĐ đại diện BIDV nhận biểu trưng Thương hiệu Quốc gia 2020.

Ông Trần Phương - Phó TGĐ đại diện BIDV nhận biểu trưng Thương hiệu Quốc gia 2020.

Trong những năm qua, BIDV không ngừng đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đưa ra thị trường hơn 1.600 dịch vụ thanh toán cho khách hàng, gia tăng trải nghiệm khách hàng. BIDV tiên phong ra mắt các ứng dụng, tiện ích ngân hàng điện tử hiện đại như BIDV SmartBanking, iBank, ứng dụng blockchain trong tài trợ thương mại, công nghệ mới về Robotics và trí tuệ nhân tạo. Năm 2020 với định hướng “Thay đổi để dẫn đầu”, BIDV tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số nền khách hàng - bước đi mạnh mẽ của BIDV trong nỗ lực phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. Hiện BIDV đang phục vụ gần 12,5 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Tính đến hết tháng 9/2020, BIDV có tổng tài sản đạt 1,47 triệu tỷ đồng - tiếp tục duy trì vị thế là ngân hàng thương mại có quy mô lớn nhất Việt Nam, mạng lưới hoạt động gồm hơn 1.000 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, hiện diện tại 6 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong nhiều năm liên tiếp BIDV nằm trong Top 2.000 doanh nghiệp lớn và quyền lực nhất thế giới (do Tạp chí Forbes bình chọn), Top 300 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới (theo Brand Finance), Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 4 năm liên tiếp (2017-2020),… 

PV

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: