Biến đổi khí hậu, El Nino khiến tháng 6 nóng kỷ lục

(CLO) Thế giới đã chứng kiến ​​tháng 6 nóng kỷ lục, theo dịch vụ giám sát khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu cho biết hôm thứ Năm (6/7). Biến đổi khí hậu và kiểu thời tiết El Nino có vẻ như đang mang đến một mùa hè 'nóng như lửa".

Thông báo từ Copernicus của EU đánh dấu sự kiện mới nhất trong một loạt các kỷ lục mà con người đã chứng kiến trong một năm qua, như ​​hạn hán ở Tây Ban Nha và các đợt nắng nóng gay gắt ở Trung Quốc và Mỹ.

bien doi khi hau el nino khien thang 6 nong ky luc hinh 1

Bắc Kinh đã phải hứng chịu một đợt nắng nóng vào cuối tháng 6, khiến các nhà chức trách phải đưa ra cảnh báo. Ảnh: AFP

"Tháng này là tháng 6 nóng nhất được ghi nhận với hơn 0,5 độ C so với mức trung bình từ năm 1991 đến 2020, vượt quá mức kỷ lục trước đó của tháng 6 năm 2019 - với biên độ đáng kể", cơ quan giám sát của EU cho biết trong một tuyên bố từ đơn vị khí hậu C3S của mình.

Copernicus lưu ý rằng nhiệt độ đã đạt kỷ lục vào tháng 6 trên khắp tây bắc châu Âu trong khi một số vùng của Canada, Mỹ, Mexico, châu Á và miền đông Úc "ấm hơn đáng kể so với bình thường".

Mặt khác, thời tiết mát mẻ hơn bình thường ở miền tây Úc, miền tây Mỹ và miền tây nước Nga.

Đây là kỷ lục mới nhất trong một loạt các kỷ lục về nhiệt trong những năm gần đây, phản ánh tác động của sự nóng lên toàn cầu do khí nhà kính thải ra từ hoạt động của con người.

Copernicus lưu ý rằng nhiệt độ bề mặt nước biển trên toàn cầu cao hơn bất kỳ tháng 6 nào trước đó được ghi nhận, với "những đợt nắng nóng cực độ trên biển" xung quanh CH Ireland, Anh và Baltic.

Băng biển ở Nam Cực đạt mức thấp nhất trong tháng 6 kể từ khi các quan sát vệ tinh bắt đầu, ở mức 17% dưới mức trung bình.

Nhà khoa học Julien Nicolas của C3S nói với AFP rằng kỷ lục tháng 6 chủ yếu là do "nhiệt độ bề mặt đại dương rất ấm" ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương do El Nino, một hiện tượng nóng lên định kỳ gây ra.

Petteri Taalas, Tổng thư ký của Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên hợp quốc, đã cảnh báo hôm thứ Hai rằng El Nino "sẽ làm tăng đáng kể khả năng phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ và gây ra nhiệt độ cực cao hơn ở nhiều nơi trên thế giới và trong đại dương".

Ông kêu gọi các chính phủ "huy động các biện pháp chuẩn bị để hạn chế các tác động đối với sức khỏe, hệ sinh thái và nền kinh tế của chúng ta".

Tại Mỹ, giới chức địa phương tuần trước cho biết ít nhất 13 người chết vì đợt nắng nóng khắc nghiệt ở Texas và Louisiana.

Trung Quốc đã ban hành cảnh báo nhiệt độ cao nhất cho các khu vực phía bắc của đất nước khi Bắc Kinh bị "đốt cháy" trong nhiệt độ khoảng 40 độ C.

Sau tháng 6 nóng kỷ lục ở Anh, các hạn chế sử dụng nước đã được áp đặt ở các vùng phía đông nam Anh và Scotland đặt các khu vực trong tình trạng báo động khan hiếm nước.

Thế giới đã ấm lên trung bình gần 1,2 độ C kể từ giữa những năm 1800, gây ra thời tiết khắc nghiệt bao gồm các đợt nắng nóng dữ dội hơn, hạn hán nghiêm trọng hơn ở một số khu vực và các cơn bão dữ dội hơn do nước biển dâng.

Mai Anh (theo AFP, CNA)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: