(CLO) Với xác suất 60-65%, El Nino năm nay được dự báo có thể thuộc nhóm mạnh nhất kể từ năm 1950. Nếu kịch bản này xảy ra, nhiệt độ tại Việt Nam sẽ cao hơn trung bình nhiều năm, trong khi lượng mưa suy giảm đáng kể ở nhiều khu vực.
(NB&CL) Các nhà khoa học dự đoán thế giới đang đứng trước nguy cơ hứng chịu một đợt siêu El Nino. Trong bối cảnh đó, đợt nắng nóng đầu mùa đang hoành hành tại nhiều nơi trên thế giới càng khiến giới khoa học lo ngại hơn về khả năng các hình thái khí hậu cực đoan có thể chồng lấn trong thời gian tới.
(CLO) Bộ Y tế khuyến cáo khi phát hiện người có dấu hiệu say nắng, say nóng cần nhanh chóng đưa vào nơi thoáng mát, nới lỏng quần áo, lau mát cơ thể và bổ sung nước đúng cách.
(CLO) Những hiện tượng thời tiết cực đoan không chỉ tác động trực tiếp đến đời sống người dân và sản xuất nông nghiệp mà còn gây sức ép rất lớn lên công tác vận hành hệ thống điện quốc gia.
(CLO) Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) dự báo hiện tượng thời tiết El Nino sẽ quay trở lại vào giữa năm nay, sau khi đã đẩy nhiệt độ toàn cầu lên mức cao kỷ lục trong năm 2023.
(CLO) Với xác suất tới 90% hình thành từ giữa năm 2026, El Nino được cảnh báo có thể gây thiếu hụt nguồn nước trên diện rộng, đẩy nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn tăng cao và ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh năng lượng, sản xuất nông nghiệp.
(CLO) Các nhà khoa học Trung Quốc vừa đưa ra cảnh báo rằng, hiện tượng El Nino mạnh trong năm nay có thể làm gia tăng nhu cầu sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên toàn thế giới, từ đó làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.
(CLO) Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong năm 2026, dự báo tình hình thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm, kéo dài và gay gắt hơn năm trước.
(CLO) Sự quay trở lại của hiện tượng thời tiết mát mẻ La Nina vào cuối năm nay sẽ giúp nhiệt độ giảm phần nào sau nhiều tháng nắng nóng kỷ lục trên toàn cầu, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) của Liên hợp quốc cho biết vào thứ Hai (3/6).
(CLO) Ngày 14/5, cơ quan thời tiết Úc cho biết đã có những dấu hiệu ban đầu cho thấy hiện tượng thời tiết La Nina có thể hình thành ở Thái Bình Dương vào cuối năm nay.
(CLO) Mưa lớn trút xuống bang cực nam Rio Grande do Sul của Brazil đã khiến 39 người thiệt mạng, theo chính quyền địa phương cho biết vào thứ Sáu (3/5). Số người chết dự kiến sẽ tăng lên vì hàng chục người vẫn chưa được thống kê.
(CLO) Kiểu thời tiết El Nino đã bắt đầu suy yếu nhưng sẽ tiếp tục khiến nhiệt độ trên toàn cầu tăng lên trên mức trung bình, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) của Liên hợp quốc cho biết hôm thứ Ba (5/3).
(CLO) Trong khi Việt Nam và Indonesia vẫn được xếp hạng là những nước xuất khẩu lớn, họ đang ngày càng tìm nguồn cung cà phê từ cường quốc nông nghiệp Brazil để đáp ứng nhu cầu nội địa bùng nổ, Bloomberg đưa tin.
(CLO) Ảnh hưởng của El Nino, nhu cầu thị trường thế giới tăng trong khi nguồn cung hạn chế giúp giá gạo, sầu riêng tiếp tục tăng cao, riêng cà phê lập kỷ lục mới.
(CLO) Kiểu thời tiết lạnh và ôn hòa hơn là El Nina có thể xuất hiện vào nửa cuối năm 2024, khi El Nino kết thúc sau một năm tác động mạnh mẽ tới sự nóng lên của toàn cầu, theo cơ quan thời tiết của Chính phủ Mỹ cho biết vào thứ Năm (9/2).
(CLO) Trong những năm gần đây, giá lương thực cao đã thúc đẩy nông dân toàn cầu trồng thêm ngũ cốc và hạt có dầu. Tuy nhiên, người tiêu dùng sẽ phải đối mặt với nguồn cung thắt chặt hơn vào năm 2024, trong bối cảnh thời tiết El Nino bất lợi, hạn chế xuất khẩu và yêu cầu về nhiên liệu sinh học cao.
(CLO) Trong khi đang phải vật lộn với một trong những tháng 12 lạnh kỷ lục, Trung Quốc được dự đoán sẽ tiếp tục phải chuẩn bị cho sự gia tăng hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn vào năm 2024 bởi hiện tượng El Nino.
(CLO) Úc ghi nhận tháng 10 khô hạn nhất trong hơn 20 năm do kiểu thời tiết El Nino khiến điều kiện nóng, khô ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, theo cơ quan thời tiết quốc gia Úc cho biết vào thứ Tư.
(CLO) Hiện tượng thời tiết El Nino, khiến nhiệt độ toàn cầu tăng cao, dự kiến sẽ kéo dài ít nhất đến tháng 4 năm 2024, theo Liên hợp quốc cho biết vào thứ Tư (8/11).