Biển người biểu tình 'No Kings' lan rộng khắp nước Mỹ

(CLO) Làn sóng biểu tình khổng lồ “No Kings” đã lan rộng khắp nước Mỹ vào thứ Bảy, nhằm phản đối các chính sách của Tổng thống Donald Trump.

Đảng Cộng hòa đã phát động một chiến dịch đe dọa trong những ngày trước các cuộc biểu tình. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã mô tả các cuộc biểu tình No Kings là “những cuộc biểu tình thù hận”.

Tuy nhiên, hàng triệu người ở Mỹ vẫn xuống đường biểu tình. Các cuộc biểu tình bắt đầu ở Bờ Đông với 10.000 người ở Atlanta và 20.000 người ở Quảng trường Thời đại của Thành phố New York. Những tấm biển tự chế mang các khẩu hiệu như “Dân chủ chứ không phải Quân chủ” và “Chúng tôi chống phát xít”.

Ngoài ra còn có những khẩu hiệu như: "Đường phố của ai, đường phố của chúng ta", "Ai có quyền lực? Công nhân có quyền lực" và "Công nhân đoàn kết sẽ không bao giờ bị đánh bại".

Hàng chục nghìn người đã xuống đường ở Washington D.C., Boston, Miami và Orlando. Đám đông, bao gồm cả đoàn xe từ các viện dưỡng lão, hô vang: “Hey hey, hey ho, Donald Trump phải ra đi”.

Ngoài ra còn có các cuộc biểu tình ở các thị trấn như Waxhaw ở Bắc Carolina và Harrisonburg ở Virginia.

Victor Fernandez, một nhà tổ chức đấu tranh cho quyền của người di cư, đang tuần hành ở Los Angeles. Ông nói: “Tôi đoán có tới 50.000 người ở đây và các cuộc biểu tình khác đang diễn ra khắp thành phố".

“Liên đoàn Giáo viên Los Angeles có một cuộc diễu hành với khoảng vài nghìn người. Còn Liên đoàn Giáo viên California, Liên đoàn Chăm sóc Sức khỏe Hoa Kỳ và Liên đoàn Công nhân Dịch vụ Quốc tế, công đoàn khu vực công, cũng có các đội tuần hành”, nhà tổ chức này nói thêm.

Giới lãnh đạo Đảng Dân chủ, bao gồm cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và cựu Phó Tổng thống Kamala Harris - những người đều thua ông Trump trong các cuộc bầu cử tổng thống trước đây, cũng đã lên tiếng ủng hộ trên Twitter.

Kể từ khi ông Trump nhậm chức cách đây 10 tháng, chính quyền Mỹ đã tăng cường thực thi luật nhập cư, cắt giảm lao động liên bang và đóng băng tài trợ cho một số trường đại học. Ông cũng điều động ​​lực lượng Vệ binh Quốc gia đến một số thành phố để trấn áp tội phạm và tình trạng nhập cư bất hợp pháp.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business phát sóng hôm thứ Sáu, ông đã đề cập các cuộc biểu tình No Kings khi nói rằng "họ đang gọi tôi là vua - tôi không phải vua".

Các đảng viên Cộng hòa đã chỉ trích Đảng Dân chủ và các cuộc tuần hành như No Kings là động cơ thúc đẩy mọi người thực hiện bạo lực chính trị, đặc biệt là sau vụ ám sát nhà hoạt động Charlie Kirk vào tháng 9.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: