Hơn 400 người bị bắt trong cuộc biểu tình ủng hộ Palestine ở London

(CLO) Cảnh sát London đã bắt giữ hàng trăm người biểu tình ủng hộ Palestine vào thứ Bảy, bất chấp yêu cầu hủy bỏ sau vụ tấn công chết người tại một giáo đường Do Thái ở Manchester, Vương quốc Anh.

Vụ việc diễn ra vào hôm thứ Năm khiến hai tín đồ Do Thái thiệt mạng và ba người khác bị thương nặng trong vụ đâm dao và tông xe bên ngoài Giáo đường Do Thái Heaton Park ở Crumpsall, ngoại ô thành phố Manchester, Vương quốc Anh, đúng vào ngày Yom Kippur – lễ trọng đại nhất của Do Thái giáo.

Screenshot 2025-10-05 121346
Hàng trăm người tham gia biểu tình tại Quảng trường Trafalgar ở trung tâm London. Ảnh: hussein / X

Nghi phạm Jihad Al Shamie, một người Anh gốc Syria bị cảnh sát chống khủng bố nghi ngờ có liên quan đến tư tưởng Hồi giáo cực đoan, đã bị cảnh sát bắn hạ ngay tại hiện trường vụ tấn công.

Trong khi đó, ban tổ chức đã từ chối yêu cầu từ phía cảnh sát và chính phủ về việc hủy bỏ cuộc biểu tình dự kiến diễn ra vào thứ Bảy. Cuộc biểu tình, được thông báo trước vụ tấn công, nhằm phản đối lệnh cấm nhóm Palestine Action.

Sáng thứ Bảy, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã lên mạng xã hội X để kêu gọi bình tĩnh: "Tôi yêu cầu bất kỳ ai đang xem xét việc biểu tình vào cuối tuần này hãy ghi nhận và tôn trọng nỗi đau của cộng đồng người Do Thái Anh".

Ông nói: "Đây là thời điểm thương tiếc. Đây không phải là lúc để khơi dậy căng thẳng và gây thêm đau thương. Đây là lúc chúng ta cần sát cánh bên nhau".

Palestine Action là tổ chức bị giới chức Anh cấm hoạt động từ tháng 7, sau khi các thành viên của họ đột nhập và phá hủy các máy bay quân sự tại một căn cứ không quân.

Cảnh sát đã khiêng một người biểu tình trong cuộc biểu tình lớn ở London.

Tại Quảng trường Trafalgar ở trung tâm London, cảnh sát đã bắt giữ những người biểu tình khi họ đang viết khẩu hiệu trên các tấm áp phích tuyên bố ủng hộ Palestine.

Tính đến 17:30 GMT, cảnh sát thông báo đã có 442 người bị bắt giữ, con số này chỉ bằng một nửa so với cuộc biểu tình tương tự diễn ra hồi tháng 9.

Cuộc biểu tình hôm thứ Bảy là một phần trong chuỗi các hoạt động phản đối lệnh cấm Palestine Action, mà theo luật, việc thể hiện ủng hộ nhóm này có thể bị xem là hành vi phạm tội.

Cảnh sát Anh cho biết các cuộc biểu tình đã gây áp lực lớn lên lực lượng an ninh vốn đang tăng cường bảo vệ các giáo đường Do Thái và nhà thờ Hồi giáo sau vụ tấn công ở Manchester.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: