Cảnh sát Hà Lan bắt nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine

(CLO) Cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại trung tâm Amsterdam vào hôm thứ Tư.

Đám đông người biểu tình đã bất chấp lệnh cấm tụ tập liên quan đến vụ bạo động xảy ra trước đó giữa các cổ động viên bóng đá Ajax và câu lạc bộ Israel Maccabi Tel Aviv.

Hàng chục người biểu tình, một số cầm cờ Palestine, hô vang các khẩu hiệu như "Amsterdam phản đối diệt chủng" và "Tự do cho Palestine".

canh sat ha lan bat nhieu nguoi bieu tinh ung ho palestine hinh 1

Những người biểu tình ủng hộ Palestine ở Amsterdam, Hà Lan

Lực lượng cảnh sát trang bị vũ khí đã bao vây nhóm người biểu tình, bắt giữ họ và đưa lên xe buýt. Cảnh sát Amsterdam cũng đã thực hiện nhiều cuộc khám xét và bắt giữ hàng trăm người biểu tình kể từ khi các biện pháp khẩn cấp được áp dụng sau các vụ xô xát xảy ra tuần trước. Các biện pháp này dự kiến kéo dài đến thứ Năm.

Một người biểu tình tên Max van den Berg, 32 tuổi, đã lên tiếng kêu gọi Hà Lan ngừng hỗ trợ Israel và hô lớn: “Chúng tôi nói: Tự do cho Palestine. Ngừng giết người vô tội. Ngừng giết hại trẻ em".

Theo thông tin từ phía Gaza, hơn 43.000 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel, và phần lớn dải Gaza đã bị phá hủy. Vụ bạo động liên quan đến các cổ động viên của Maccabi Tel Aviv bắt đầu khi một số người trong nhóm này tấn công một chiếc taxi và đốt một lá cờ Palestine, sau đó bị những thanh niên đi xe máy truy đuổi và hành hung. Sau sự cố, cảnh sát đã hộ tống hàng trăm cổ động viên của Maccabi về khách sạn để đảm bảo an toàn.

Các chính trị gia Israel và Hà Lan đã chỉ trích các cuộc tấn công này, cho rằng đó là hành vi bài Do Thái, gợi nhớ lại sự đàn áp người Do Thái trong Thế chiến II. Tuy nhiên, những người ủng hộ Palestine cho rằng họ chỉ phản ứng trước các hành động khiêu khích của các cổ động viên Maccabi.

Trong số 62 nghi phạm bị bắt giữ, bốn người vẫn bị giam giữ, trong đó có 10 người Israel. Các vụ việc xảy ra cũng làm dấy lên làn sóng phản đối trong cộng đồng người Hồi giáo gốc Morocco tại Amsterdam, nơi nhiều thanh niên thể hiện sự đồng cảm với người Palestine ở Gaza.

Cao Phong (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: